Ngồi trên giường bấm điện thoại, bé gái 14 tuổi bị hiếp dâm

Đối tượng Sơn tại hiện trường vụ án
Đối tượng Sơn tại hiện trường vụ án
Sang nhà người hàng xóm chơi, thấy bé gái 14 tuổi đang ngồi một mình trên giường trong nhà không có ai nên gã "yêu râu xanh" đã khống chế thực hiện hành vi giao cấu.

Cơ quan CSĐT Công an thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang mới đây đã bắt khẩn cấp, tạm giam đối tượng Lưu Văn Sơn, SN 1982, ngụ ấp Long Bình, xã Long Chánh, thị xã Gò Công, để điều tra về hành vi Hiếp dâm.

Theo hồ sơ, khoảng 15h30' ngày 23/2, sau khi đã nhậu say, Lưu Văn Sơn đi đến nhà của cháu Lưu Thị K.L, sinh ngày 27/4/2004, ngụ ấp Long Bình, xã Long Chánh, thị xã Gò Công chơi.

Khi tới nhà Sơn thấy cháu L. đang ngồi trên giường trong buồng bấm điện thoại, trong nhà không còn người khác nên Sơn nảy sinh tà ý. Đối tượng đã khống chế thực hiện hành vi giao cấu trái ý muốn với cháu L.

Sau đó, cháu L. đã báo sự việc cho người thân biết và trình báo cơ quan Công an. Đến 19h cùng ngày, Sơn bị cơ quan Công an mời lên làm việc. Tại đây, đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Công an thị xã Gò Công đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định.

Theo Theo Công lý
MỚI - NÓNG