Người đàn bà bị kéo lê, ngã gãy tay khi giằng co với cướp

Tuấn tại cơ quan điều tra
Tuấn tại cơ quan điều tra
TPO - Bất ngờ bị giật dây chuyền, bà Xí giằng lại thì kẻ cướp tăng ga kéo lê khiến nạn nhân gãy tay phải

Ngày 16/9, nguồn tin từ Công an huyện Krông Bông (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Tăng Văn Tuấn (27 tuổi, trú tại thị trấn Krông Kmar) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Trước đó, khoảng 19h ngày 28/6, Tuấn chạy xe máy trên đoạn đường vắng, phát hiện bà Trần Thị Xí (55 tuổi) đạp xe cùng chiều phía trước, cổ đeo dây chuyền vàng. Đối tượng này áp sát , giật dây chuyền nhưng bị nạn nhân chụp tay giằng lại nên rồ ga, kéo lê bà Xí. Nạn nhan bị ngã xuống đường, gãy tay phải.

Sau khi gây án, Tuấn tiếp tục điều khiển xe máy đến trước cổng trường THPT Krông Bông, phát hiện bà Bùi Thị Mai (56 tuổi) đang đứng bên đường nghe điện thoại liền quay xe, áp sát, giật lấy chiếc điện thoại rồi chạy xe về nhà…

Tại cơ quan điều tra, Tuấn khai đi cướp để lấy tiền tiêu xài. Được biết, Tuấn từng có 2 tiền án về các tội trộm cắp tài sản và cướp giật tài sản với tổng mức án 2,6 tháng tù giam.

MỚI - NÓNG