Người đàn ông bị đâm xuyên cổ khi đi đòi nợ

Người đàn ông bị đâm xuyên cổ khi đi đòi nợ
Xô xát trong lúc đòi nợ, anh Tú bị người đàn ông 38 tuổi đâm tử vong. Cảnh sát đã tạm giữ người này để điều tra.

Vụ việc xảy ra khoảng 19h ngày 2/3 tại một căn hộ nằm trên đường Lê Duẩn, thuộc quận Đống Đa, Hà Nội. Thời điểm trên, anh Lê Ngọc Tú (33 tuổi) đến nhà Đặng Văn Vinh (38 tuổi) để đòi khoản nợ hơn 6 triệu đồng.

Xô xát xảy ra, anh Tú dùng tay đánh Vinh. Còn chủ nhà cầm dao gọt hoa quả đánh trả chủ nợ.

Cơ quan chức năng xác định sau khi bị đâm trọng thương vùng cổ, anh Tú bỏ chạy, rồi tử vong sau đó.

Nhận tin báo về án mạng, Công an quận Đống Đa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an Hà Nội đã vào cuộc điều tra, tạm giữ Đặng Văn Vinh để làm rõ.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG