Người đàn ông đâm gục 2 thanh niên ở Sài Gòn

Nơi anh Hùng bị đâm gục
Nơi anh Hùng bị đâm gục
Mâu thuẫn ở tiệm tạp hóa, ông Phát được cho là đâm anh Hùng tử vong và làm bạn anh này trọng thương.

Ngày 15/8, Công an quận Thủ Đức (TP HCM) xác định ông Lê Hồng Phát (62 tuổi, quê Đồng Tháp) là nghi can gây án mạng, nhiều trinh sát đang truy bắt về làm rõ.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 1h hôm nay, anh Nguyễn Xuân Linh (34 tuổi, quê Phú Yên) và Nguyễn Minh Hùng (27 tuổi, quê Tiền Giang) tới tiệm tạp hóa gần vòng xoay cầu vượt Bình Phước (quận Thủ Đức) mua bia về nhậu. Hai người xảy ra cãi vã, xô xát với Phát.

Ông Phát được cho là dùng hung khí tấn công khiến anh Linh bị thương. Hùng bỏ chạy cũng bị ông ta đuổi theo đâm gục. Hai nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu nhưng anh Hùng đã tử vong.

Cảnh sát cho biết Phát hành nghề xe ôm, có tiền sự về tội sử dụng trái phép chất ma túy. Nạn nhân Hùng làm thợ hồ, có con vừa sinh tháng trước.

MỚI - NÓNG