Người đàn ông Hàn Quốc tử vong ở Hà Nội để lại thư tuyệt mệnh

Chung cư nơi xảy ra sự việc. Ảnh Công an TP Hà Nội
Chung cư nơi xảy ra sự việc. Ảnh Công an TP Hà Nội
TPO - Tại hiện trường căn hộ ở chung cư, cơ quan công an phát hiện một là thư viết tay bằng tiếng nước ngoài nghi là thư tuyệt mệnh.

Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) đang phối hợp với các đơn vị chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ một người đàn ông Hàn Quốc (sinh năm 1974) tử vong trong căn hộ cho thuê tại tầng 21 tòa nhà R2 chung cư Goldmark City vào sáng 17/2.

Ngay khi nhận được thông tin về một người đàn ông tử vong bất thường, công an Bắc Từ Liêm đã phối hợp với cơ quan y tế tiến hành phun khử khuẩn và cách ly khu vực này theo đúng quy trình kiểm soát, phòng dịch.

Tại hiện trường xảy ra vụ việc cơ quan Công an phát hiện một lá thư viết tay bằng tiếng Hàn Quốc nghi là thư tuyệt mệnh.

Kết quả xét nghiệm ban đầu của nạn nhân âm tính với Covid-19. Sơ bộ ban đầu xác định nạn nhân nhập cảnh vào Việt Nam kinh doanh từ năm 2014, từ năm 2018 đến nay chưa rời khỏi Việt Nam.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

MỚI - NÓNG