Người gọi giang hồ bao vây ôtô chở công an là ai?

TPO - Ngô Văn Giang (còn gọi là Giang '36') vừa bị Cơ quan điều tra Công an TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai bắt khẩn cấp để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. Giang bị bắt sau vụ việc chỉ huy hàng chục dân anh chị xăm trổ ngang nhiên chặn xe chở nhóm người là doanh nghiệp và các cán bộ sĩ quan Công an Đồng Nai. 

Giang "36” ngụ tại khu chợ Điều, phường Long Bình TP Biên Hòa, được biết đến là một người kinh doanh ở địa phương khi y là thành viên của một hợp tác xã. Thời gian gần đây khi bùng phát sốt đất, giới buôn bán nhà đất còn biết đến Giang trong lĩnh vực kinh doanh mua bán nhà đất. Trong các khu vực phân lô bán nền ở TP Biên Hòa, người ta còn thấy sự xuất hiện của Giang với vai trò kinh doanh đất nền. 

Người gọi giang hồ bao vây ôtô chở công an là ai? ảnh 1

"Giang 36" đạp chân lên kính xe chở công an

Ngoài kinh doanh, trong giới xã hội Giang khá nổi tiếng. Sau một thời gian băng nhóm giang hồ Long Thanh bị triệt phá, Giang đã nổi lên khi cầm đầu nhiều đàn em dưới trướng. Các mạng lưới cho vay nặng lãi trong các khu vực nhà trọ công nhân đều biết Giang "36" là ông trùm.

Trong giới doanh nghiệp, Giang còn có mối quan hệ mật thiết với nhiều doanh nhân chuyên về lĩnh vực xây dựng. Trong một số dự án xây dựng, Giang tham gia đấu thầu dù không bao giờ trúng thầu. Sau khi gây ra mâu thuẫn ở quán Lam Viên, Nguyễn Tấn Lương đã gọi cho Giang kéo đàn em đến gây ra vụ gây rối trật tự công cộng.  

Sau vụ việc vừa qua, một lần nữa, dư luận lại dấy lên một nỗi lo sợ khi bóng dáng các băng nhóm giang hồ đang có dấu hiệu nổi lên tại Đồng Nai. Chứng kiến việc cả đám đông những người xăm trổ đứng như thách thức lực lượng chấp pháp, người dân không khỏi lo lắng.

Trước đó như Tiền Phong đưa tin, trưa 12/6, ông Phạm Văn Hiền (35 tuổi, một doanh nhân tại Đồng Nai) ngồi trong phòng ăn trưa cùng Trung tá Đinh Tú Anh, Trung tá Nguyễn Quang Trường (công tác tại Phòng Quản lý hành chính và trật tự xã hội Công an Đồng Nai) và Đại tá Huỳnh Bảo Hùng (nguyên Trưởng phòng PCCC và Cứu hộ cứu nạn Biên Hòa đã về hưu) tại nhà hàng Lam Viên trên đường Đặng Văn Trơn, TP Biên Hòa. Khoảng 13h cùng ngày, ông Hiền ra ngoài để nôn thì trúng vào chân của ông Nguyễn Tấn Lương,  khách ở phòng kế bên sau đó giữa hai bên xảy ra mâu thuẫn dẫn tới ẩu đả.  

Người gọi giang hồ bao vây ôtô chở công an là ai? ảnh 2 Đàn em của giang 36 vây kín chiếc xe bị chúng truy đuổi 
Sau đó, ông Hiền cùng nhóm cán bộ công an lên xe ô tô 4 chỗ ra về thì bị một nhóm thanh niên chạy xe máy và ô tô chặn đầu trước cổng nhà hàng. Khi di chuyển thêm được một đoạn trên đường Đặng Văn Trơn thì có thêm hàng chục người xăm trổ áp sát, vây quanh chiếc xe chở công an, một số đối tượng còn lấy vật nhọn đâm thủng bánh xe. Sau khi lực lượng cảnh sát đến hiện trường vụ việc mới được giải quyết. 

Bí thư Đồng Nai chỉ đạo nhanh chóng làm rõ, xử lý nghiêm

Ngày 16/6, ông Nguyễn Phú Cường, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai cho biết sau khi vụ việc xảy ra, đã chỉ đạo các đơn vị liên quan nhanh chóng vào cuộc, làm rõ các tình tiết vụ việc để xử lý nghiêm. Ông Cường nói: “Tôi đã chỉ đạo nhanh chóng làm rõ, xử lý vi phạm của các cán bộ nếu có vi phạm, các hành vi hoạt động băng nhóm gây rối trật tự phải được vào cuộc làm rõ xử lý ngay”.

MỚI - NÓNG