Người nước ngoài bị nhóm giả cảnh sát bắt tại Sài Gòn

Biết người đàn ông Trung Quốc làm môi giới hôn nhân trái phép ở TP HCM, nhóm thanh niên giả cảnh sát bắt người, đòi 200 triệu đồng tiền chuộc.

Ngày 25/11, Công an quận Bình Tân (TP HCM) tạm giữ Đỗ Thị Hằng (29 tuổi, quê Cà Mau), Bùi Thị Hiền (23 tuổi, Bình Thuận), Vũ Hoài Thương (34 tuổi, Kiên Giang) và Nguyễn Thị Như Quỳnh (19 tuổi, Mỹ Tho) để điều tra hành vi Cưỡng đoạt tài sản.

Theo điều tra, biết ông Shen Daojun (46 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) thường môi giới hôn nhân trái phép, nhóm Hằng lên kế hoạch giả cảnh sát bắt người đàn ông này để đòi tiền chuộc.

Sáng ba hôm trước, khi ông Shen Daojun đi uống cà phê ở phường Bình Trị Đông B, chúng tiếp cận, xưng cảnh sát và đưa đi "điều tra". Cả nhóm buộc nạn nhân gọi điện cho người quen tại Việt Nam, yêu cầu đưa 200 triệu đồng mới thả người, nếu không sẽ nhốt tù.

Khi các nghi can đến nơi trú của ông Shen Daojun tại chung cư Thái Sơn (phường Tân Tạo) để nhận tiền thì bị cảnh sát bắt. Người đàn ông Trung Quốc được giải cứu.

Cơ quan điều tra đang mở rộng vụ án, truy bắt một số nghi can với vai trò chủ mưu.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.