Người phụ nữ tử vong trên ghe trong tư thế 2 tay bị trói

Cảnh sát khám nghiệm hiện trường. Ảnh: C.A.
Cảnh sát khám nghiệm hiện trường. Ảnh: C.A.
Chồng đi bán vé số về đến ghe thì phát hiện người vợ 50 tuổi đã tử vong. Hai tay nạn nhân bị trói chặt.

Chiều 2/8, Công an tỉnh Đồng Tháp, cho biết cơ quan điều tra đang làm rõ vụ án mạng xảy ra tại huyện Thanh Bình (Đồng Tháp). Nạn nhân là bà Trương Thị Phụng (50 tuổi, ngụ xã Bình Thành).

Sáng 3 ngày trước, ông Nguyễn Văn Dứt (chồng bà Phụng) đi bán vé số về đến chiếc ghe của gia đình đang neo đậu dưới chân cầu Cái Dầu (xã Bình Thành, huyện Thanh Bình) thì phát hiện vợ tử vong trong tư thế 2 tay bị trói.

Cảnh sát đã khám nghiệm hiện trường và tử thi. Theo nhận định ban đầu của cảnh sát, vụ việc có dấu hiệu của tội phạm hình sự, nạn nhân tử vong do bị ngạt thở.

“Cả hai vợ chồng sống trên ghe. Người chồng bán vé số dạo, còn vợ bán trái cây. Nhiều khả năng, thủ phạm trùm áo khiến nạn nhân ngạt thở tử vong”, một cán bộ điều tra cho hay.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG