Nhân chứng bàng hoàng kể giây phút NSƯT Vũ Mạnh Dũng bị sát hại

Xe máy cháy trơ khung sau khi bị Dương Quang Bình đốt. Ảnh: Hải Nam.
Xe máy cháy trơ khung sau khi bị Dương Quang Bình đốt. Ảnh: Hải Nam.
TPO - Sáng 19/2, nhiều người dân sinh sống trong ngõ 609 Bạch Đằng (Chương Dương, Hoàn Kiếm, Hà Nội) vẫn bàng hoàng khi nhớ lại giây phút kẻ "ngáo đá" gây án khiến một người tử vong. 

Được biết vào đêm 18/2, người dân địa phương nghe thấy tiếng la hét thất thanh phát ra từ ngôi nhà của Dương Quang Bình (SN 1977; trú số 12 ngõ 609 Bạch Đằng). Khi mọi người chạy tới ứng cứu thì phát hiện đối tượng này đã dùng dao sát hại em rể là nghệ sĩ ưu tú Vũ Mạnh Dũng (SN 1978; ở 14 ngõ 609 Bạch Đằng) - Phó đoàn trưởng Đoàn ca kịch Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam.

Nhân chứng bàng hoàng kể giây phút NSƯT Vũ Mạnh Dũng bị sát hại ảnh 1 Con ngõ nơi xảy ra sự việc.

“Bình bị nghi sử dụng ma túy nhiều năm nay. Lúc nào anh ta có biểu hiện lên cơn "ngáo" thì mọi người xung quanh không ai dám đến gần” - một phụ nữ sống trong ngõ 609 cho biết.

Bà T. và một số người dân sinh sống trên địa bàn bùi ngùi khi nhắc tới nạn nhân vụ án. Theo đó, anh Dũng là người hiền lành, hòa đồng hiện đang sống cùng vợ và 4 người con, trong đó cậu con trai út mới được vài tháng tuổi.

“Nhà anh Dũng ở phía sau nên hằng ngày vẫn đi qua cửa nhà Bình. Không hiểu vì lý do gì mà Bình lại ra tay với người em rể như vậy” - bà T. cho hay.

Nhân chứng bàng hoàng kể giây phút NSƯT Vũ Mạnh Dũng bị sát hại ảnh 2
 

Trước đó, khoảng 21h45 ngày 18/2, Trung tâm 113 Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) nhận được tin báo tại ngõ 609 đường Bạch Đằng, phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm có đối tượng nghi “ngáo đá” là Dương Quang Bình (SN 1977; trú số 12 ngõ 609 Bạch Đằng) đã đâm chết 1 người, tự đốt xe máy. Đối tượng này sau đó đã phá mái tôn trèo sang nhà em gái bên cạnh, cầm dao uy hiếp gia đình gồm 6 người, trong đó có 3 cháu nhỏ.

Nhân chứng bàng hoàng kể giây phút NSƯT Vũ Mạnh Dũng bị sát hại ảnh 3

 Đối tượng Bình bị khống chế.

Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường khống chế kẻ ngáo đá đưa về trụ sở công an phường xử lý.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được xử lý theo quy định.

MỚI - NÓNG