Nhân chứng kể lại phút 3 trẻ bị kẻ ngáo đá tấn công, phải phơi nhiễm HIV

Sau khi bị thanh niên ngáo đá tấn công, 3 em bé được đưa vào Bệnh viện Nhi đồng 1 điều trị theo phác đồ chống phơi nhiễm HIV
Sau khi bị thanh niên ngáo đá tấn công, 3 em bé được đưa vào Bệnh viện Nhi đồng 1 điều trị theo phác đồ chống phơi nhiễm HIV
Sau khi tấn công 2 bé trai, thanh niên ngáo đá bị truy đuổi liền chạy vào nhà một cán bộ công an, dùng dao uy hiếp bé gái rồi yêu cầu cha bé gái dùng xe máy chở đối tượng chạy khỏi hiện trường.

Ngày 2/12, người dân sinh sống trên đường số 5 (phường 13, quận 6, TPHCM) chưa hết bàng hoàng khi chứng kiến thanh niên ngáo đá tấn công 3 em nhỏ tại đây. Các nạn nhân đang được điều trị phơi nhiễm HIV.

“Bị truy đuổi, cậu ta định chạy vào nhà tôi nhưng tôi kéo cửa lại kịp và quát tháo nên hắn bỏ chạy sang nhà bên cạnh”, chị Hiền, người dân sống trên đường số 5 nhớ lại.

Chị Hiền cho biết đây là lần đầu tiên chị chứng kiến cảnh tượng hãi hùng như vậy, bởi khu vực này vốn rất tốt về tình hình an ninh trật tự. “Mọi khi vào buổi sáng đường này rất đông người nhưng hôm qua (chủ nhật - PV) lại vắng người. Bé N.V.B. (6 tuổi) đang ngồi trước nhà thì bị thanh niên này túm lại nhưng trốn được. Lúc này, cháu Đ.T.Q. (11 tuổi) trong nhà tắm đi ra thì bị thanh niên đánh vào mặt làm gãy xương hàm phải”, chị Hiền kể.

Sau khi vụ việc xảy ra, người thân của Q. từ trên gác chạy xuống hô hoán thì bị thanh niên ngáo đá rượt đuổi trên đường. “Lúc thanh niên túm cháu B., trên tay hắn có con dao nhưng may là hắn ta không dùng dao đâm nạn nhân”, chị Hiền nhớ lại.

Theo chị Hiền, rượt đuổi người thân của cháu Q. không được, thanh niên này chạy vào nhà chị thì bị chị kéo cửa ngăn lại và quát tháo nên hắn ta bỏ chạy vào nhà của một cán bộ công an gần đó. Tại đây, thanh niên này tiếp tục dùng dao uy hiếp bé gái L.V.P.N. (4 tuổi) và yêu cầu cha của bé gái dùng xe máy chở đi.

Chở đối tượng đến gần khu vực vòng xoay Phú Lâm (quận 6), thấy thanh niên sơ hở nên cha bé gái gạt con dao trên tay của đối tượng, cho xe máy đổ xuống rồi hô hoán và cùng người dân khống chế.

Được biết bé gái cùng cha không sống tại ngôi nhà kẻ ngáo đá đột nhập mà hai cha con chỉ tới đây chơi thì gặp nạn. “Hai cha con bé N. vừa tới nhà người thân chơi được vài phút là bị thanh niên này tấn công liền”, chị Hiền cho hay.

Trong sáng 2/12, vết thương trên mặt cháu Q. vẫn còn sưng to, tinh thần của cháu và người thân vẫn còn hoảng loạn. Khi PV đến ghi nhận vụ việc thì Q. và B. đã được đưa đến Bệnh viện Nhiệt đới để theo dõi sức khoẻ.

"Nó lôi đánh làm 2 bé trai trầy da, chảy máu. Sợ tụi nhỏ bị HIV nên người thân đưa đi bệnh viện kiểm tra liền", một người dân sống trên đường số 5 cho biết.

Công an phường 13 (quận 6) đang tạm giữ thanh niên ngáo đá có hành vi tấn công 3 cháu bé để điều tra.

Như thông tin đã đưa, khoảng 9h sáng 1/12, cháu Đ.T.Q. (11 tuổi) được Bệnh viện quận 6 chuyển tới Bệnh viện Nhi đồng 1 trong tình trạng bị thương tích nặng ở vùng mặt với vết thương hở làm gãy xương hàm phải. Ngoài ra, bé còn bị một vết thương hở vùng thái dương.

Qua khai thác bệnh sử ghi nhận, cháu bị người lạ có biểu hiện bị ngáo đá tấn công. Bệnh nhi được tiếp nhận chuyển về khoa Răng Hàm Mặt, khâu vết thương, theo dõi điều trị.

Khi các bác sĩ và nhân viên y tế đang hỗ trợ chuyên môn cho bé Q. thì bệnh viện tiếp nhận thêm 2 trường hợp khác là bé gái L.V.P.N. (4 tuổi) và bé trai N.V.B. (6 tuổi) cũng được xác định là nạn nhân bị kẻ ngáo đá dùng dao tấn công.

Bé gái N. bị chém một nhát ở vùng trán kéo dài xuống mắt trái, sượt qua vành tai trái. Bé B. nhập viện với vết thương hở ở bàn tay.

Sau khi tiếp nhận, chăm sóc y tế cho các bệnh nhi, phía bệnh viện tiếp nhận thông tin hung thủ là kẻ ngáo đá có thể bị nhiễm HIV. Ngay lập tức, các bệnh nhi đã được bệnh viện tiến hành các bước điều trị phơi nhiễm theo phác đồ của Bộ Y tế.

Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.