Nhân dạng kẻ giết phụ nữ trong khách sạn ở Thủ Đức

Nhân dạng kẻ giết phụ nữ trong khách sạn ở Thủ Đức
Nghi can có dáng người mập, cao khoảng 1,7m, điều khiển xe máy hiệu Wave màu xanh không biển số.

Công an quận Thủ Đức phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TP.HCM đang truy xét nghi can sát hại người phụ nữ trong khách sạn ở TP.HCM vào ngày 29-10.

Theo hình ảnh từ camera an ninh, nghi can có dáng người mập, cao khoảng 1,7m, tầm 30 tuổi, điều khiển xe máy wave màu xanh lá không có biển số.

Nhân dạng kẻ giết phụ nữ trong khách sạn ở Thủ Đức ảnh 1 Hình ảnh nghi phạm sát hại phụ nữ trong khách sạn. 

Theo thông tin, khoảng 16h35 ngày 29-10, nghi phạm chạy xe máy đến thuê phòng tại một khách sạn trên đường số 1, phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức. Khoảng 30 phút sau, một phụ nữ đến và lên phòng của người này.

Khoảng một giờ sau, người đàn ông xuống trả phòng ra về.

Không thấy người phụ nữ đi xuống, nhân viên khách sạn lên kiểm tra thì phát hiện nạn nhân đã chết. Thi thể nạn nhân có vết hằn ở vùng cổ, mắt trái sưng bầm và chỉ còn mỗi chiếc áo trên người.

Nhân dạng kẻ giết phụ nữ trong khách sạn ở Thủ Đức ảnh 2 Hình ảnh nghi phạm được camera an ninh khách sạn ghi lại. 

Nạn nhân được xác định là bà Phạm Thị L. (45 tuổi, quê Lào Cai). Theo báo Bảo vệ Pháp luật bà L. là gái bán dâm và tạm trú tại khách sạn này.

Qua khám nghiệm hiện trường, cảnh sát thu giữ nhiều bao cao su đã và chưa sử dụng, một thanh kim loại dài 80 cm được nối với móc treo quần áo bằng dây thun. Giỏ xách nạn nhân được tìm thấy ở con đường sau khách sạn nhưng bên trong đã không còn tài sản.

Giám định pháp y cho kết quả nạn nhân tử vong do ngoại lực tác động lên vùng đầu, mặt và cổ.

Cảnh sát nhận định đây là vụ án giết người, cướp tài sản.

Theo Theo Pháp luật TP Hồ Chí Minh
MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.