Nhân thân của kẻ 'xả' dao chém 4 người dã man rồi bỏ chạy vào rừng

Công an tỉnh Lạng Sơn huy động chó nghiệp vụ truy bắt đối tượng lẩn trốn. (Ảnh minh họa)
Công an tỉnh Lạng Sơn huy động chó nghiệp vụ truy bắt đối tượng lẩn trốn. (Ảnh minh họa)
TPO - Sau khi biệt tích khoảng một ngày, ông Quảng đột nhiên xuất hiện ở làng, dùng dao chém liên tiếp làm 4 người hàng xóm nguy kịch.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 15h ngày 22/2, Dương Văn Quãng (SN 1968, trú thôn Đội Cấn 2, xã Hoa Thám, huyện Bình Gia) vào nhà người hàng xóm rồi bất ngờ dùng dao chém nhiều nhát vào đầu ông Triệu Văn Báo (SN 1955) khiến nạn nhân bị thương nặng. 

Nghe tiếng la hét bên nhà hàng xóm, bà Triệu Thị Lằn (SN 1969) bế cháu nội 8 tháng tuổi chạy sang nhà kiểm tra, hỗ trợ và cũng bị Quãng "xả" nhiều nhát dao vào người. Chưa dừng lại ở đó, Quảng tiếp tục sang nhà ông Triệu Văn Cao (SN 1960, trú cùng thôn) chém nhiều nhát khiến người này bị thương nặng.

Sau khi gây án, Quãng bỏ trốn lên rừng. Đối tượng này được xác định là thần kinh không ổn định. 

Chủ tịch UBND huyện Bình Gia Bùi Hoàng Nam cho biết, đến thời điểm sáng 24/2, lực lượng chức năng vẫn đang tổ chức truy bắt Dương Văn Quãng.

MỚI - NÓNG