Nhân viên bưu điện bị bắt vì tham ô hơn 3 tỷ đồng

Nguyễn Thị Huyền Trang áo xám) bị bắt tạm giam.
Nguyễn Thị Huyền Trang áo xám) bị bắt tạm giam.
TPO - Chỉ trong 9 tháng, người phụ trách kế toán của Bưu điện huyện Đức Trọng đã chiếm đoạt hơn 3 tỷ đồng. Đối tượng đã bị điều chuyển xuống làm nhân viên, sau đó bị Công an tỉnh Lâm Đồng bắt tạm giam để điều tra.

Ngày 28/10, ông Vũ Văn Diến - Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Lâm Đồng cho biết đơn vị đã phê chuẩn lệnh bắt tạm giam Nguyễn Thị Huyền Trang (34 tuổi, nhân viên Bưu điện huyện Đức Trọng) về hành vi tham ô tài sản.

Ngay sau đó, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Lâm Đồng đã thực hiện lệnh bắt tạm giam Nguyễn Thị Huyền Trang để điều tra làm rõ vụ tham ô tài sản. 

Trước sự chứng kiến của đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Lâm Đồng và chính quyền địa phương, Công an tỉnh đã khám xét nơi ở của Huyền Trang tại con hẻm trên đường Bùi Thị Xuân (thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng).

 Làm việc với cơ quan điều tra, bước đầu Trang khai nhận, từ tháng 1 đến tháng 9/2019 đã chiếm đoạt số tiền hơn 3 tỷ đồng của Bưu điện huyện Đức Trọng.

Cụ thể, theo quy trình, với cương vị phụ trách kế toán Bưu điện huyện Đức Trọng, sau khi nhận các gói tiền từ các nhà xe và bưu cục, bưu điện văn hóa xã… chuyển về nộp cho bưu điện huyện, Trang phải bàn giao cho thủ quỹ. Thế nhưng Trang đã chiếm đoạt để sử dụng cho mục đích cá nhân rồi hợp thức các chứng từ kế toán để che đậy hành vi sai phạm.

Tháng 1/2020, khi phát hiện loạt sai phạm của Nguyễn Thị Huyền Trang, Bưu điện huyện Đức Trọng không phân công Trang phụ trách kế toán nữa mà điều động xuống làm nhân viên.

Đến tháng 4/2020, Bưu điện tỉnh Lâm Đồng có đơn trình báo với cơ quan công an về việc người phụ trách kế toán của Bưu điện huyện Đức Trọng chiếm đoạt số tiền trên 3 tỷ đồng. 

Vụ việc đang được Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Lâm Đồng mở rộng điều tra.

MỚI - NÓNG