Nhờ bắt ghen, người phụ nữ bị cháu chồng cưỡng hiếp

Khi người phụ nữ đến nhờ theo dõi và bắt ghen vì nghi chồng ngoại tình, Trọng đã dùng vũ lực cưỡng hiếp nạn nhân.

Ngày 17/4, Công an huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang đã khởi tố vụ án điều tra hành vi hiếp dâm đối với Lê Văn Trọng (SN 1967, ngụ xã Tân Phong, huyện Cai Lậy).

Theo kết quả điều tra, Trọng là cháu chồng của bà L.T.O. (SN 1961, ngụ huyện Cai Lậy). Chiều 13/2, bà O. đi xe ôm đến căn chòi ở xã Tân Lập, huyện Tân Phước nhờ Trọng theo dõi, bắt ghen vì nghi chồng ngoại tình.

Tối hôm đó, bà O. không có xe về nhà nên đành ngủ lại căn chòi. Trọng nảy sinh dục vọng nên tắt đèn, bấm khóa căn chòi và dùng vũ lực cưỡng hiếp nạn nhân. Bà O. chống trả quyết liệt, cắn vào tay và đạp mạnh vào vùng đùi của Trọng.

Khi Trọng buông tay, bà T. chụp lấy con dao dọa chém nên “yêu râu xanh” mới từ bỏ ý định. Sau đó, bà O. gọi điện thoại cho người thân đến đón và trình báo cơ quan điều tra.

Theo Theo Công an Nhân dân
MỚI - NÓNG
Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh chỉ đạo giải quyết kiến nghị về sổ đỏ của 500 hộ dân Sóc Sơn
Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh chỉ đạo giải quyết kiến nghị về sổ đỏ của 500 hộ dân Sóc Sơn
TPO - Về việc 500 hộ gia đình có nhu cầu cấp chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng nhiều năm chưa thể thực hiện do vướng điều chỉnh quy hoạch Sân bay Nội Bài, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các cơ quan liên quan rà soát lại các quy định, sớm giải quyết theo hướng đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân.