Nhóm thanh niên dàn cảnh đánh, cướp xe máy trong 1 phút

Hoàng Mập và đồng phạm. Ảnh CA
Hoàng Mập và đồng phạm. Ảnh CA
TPO - Sau khi sử dụng ma túy hết tiền, nhóm nghiện hẹn bạn quen biết trên mạng xã hội ra khu Vườn Lài ở quận Tân Phú, TPHCM để dàn cảnh cướp tài sản....

Ngày 5/1, Công an quận Tân Phú xác nhận đã tạm giữ hình sự các nghi can Huỳnh Thanh Lam (thường gọi Hoàng Mập, ngụ quận Bình Thạnh), Nguyễn Văn Ngọc và Trịnh Minh Hoàng (cùng ngụ quận 12) để điều tra làm rõ hành vi Cướp tài sản.

Theo công an, đây là nhóm nghi can thực hiện vụ cướp xe máy tại khu Vườn Lài thuộc quận Tân Phú và bị camera an ninh ghi hình lại vào tối 2/1 vừa qua. Nhóm nghi can này khai nhận có sử dụng ma túy ở nhà của Ngọc. Sau khi hết tiền chơi ma túy nên đã rủ nhau đi cướp.

Trước đó, nhóm này lên mạng xã hội và làm quen với một người có nhiều tài sản nên đã rủ người này ra gặp mặt. Khi người bạn quen trên mạng xã hội xuất hiện ở điểm hẹn hẻm đường Vườn Lài thì bị cả nhóm thực hiện hành vi cướp tài sản.

Số tài sản nhóm cướp được gồm 1 xe máy và 5 triệu đồng tiền mặt. Cả nhóm lấy xe máy bán cho một đầu mối tiêu thụ ở quận 12 để lấy tiền tiêu xài. Lực lượng công an nhận tin báo đã vào cuộc điều tra, cả nhóm tẩu thoát đến địa phận giáp ranh tỉnh Bình Dương thì bị bắt giữ.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.