Nhóm thanh niên thuê gần chục phòng trong nhà nghỉ để 'đập đá'

Các đối tượng nam nữ tập trung tại khách sạn thuê phòng nghỉ để sử dụng trái phép ma túy
Các đối tượng nam nữ tập trung tại khách sạn thuê phòng nghỉ để sử dụng trái phép ma túy
TPO - Trưa 13/7, nguồn tin từ Công an thành phố Huế cho biết, lực lượng nghiệp vụ thuộc đơn vị này vừa phát hiện quả tang nhiều thanh thiếu niên nam nữ tụ tập thuê phòng tại nhà nghỉ C., đường Nguyễn Phan Chánh (phường Vĩ Dạ thành phố Huế) để tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy.

Thông tin ban đầu, trước đó, vào 8h30 ngày 10/7, Công an phường Vĩ Dạ và lực lượng nghiệp vụ thuộc Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Huế bất ngờ kiểm tra tại nhà nghỉ C.

Tại đây, công an phát hiện 27 thanh thiếu niên nam nữ tụ tập sinh hoạt chung tại 6 phòng nghỉ, với biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy.

Nhóm thanh niên thuê gần chục phòng trong nhà nghỉ để 'đập đá' ảnh 1

Trong phòng khách sạn mà các đối tượng nam nữ thuê có nhiều thiết bị âm thanh công suất lớn. Test nhanh của công an, có đến 25/27 đối tượng dương tính với ma túy

Đặc biệt, tại phòng nghỉ của các đối tượng được bố trí thiết bị âm thanh công suất lớn gồm dàn ampli, loa phát, đèn chớp nhiều màu sắc, dàn trộn nhạc DJ…. Các thiết bị này được trang bị để phục vụ hoạt động “đập đá” của nhóm "dân bay", với số lượng đông đến hàng chục người.

Nhóm thanh niên thuê gần chục phòng trong nhà nghỉ để 'đập đá' ảnh 2

Các gói ma túy đã qua sử dụng

Nhóm thanh niên thuê gần chục phòng trong nhà nghỉ để 'đập đá' ảnh 3

Các nữ thanh niên còn rất trẻ

Tại phòng nghỉ của nhóm đối tượng trên, lực lượng Công an còn thu giữ 0,5599 gram chất ma túy và nhiều gói ma túy đã qua sử dụng. Bước đầu các đối tượng khai nhận, loại ma túy mà họ sử dụng là thuốc lắc và một loại ma túy tên là “Khay”, hay còn gọi là Ketamin.

Nhóm thanh niên thuê gần chục phòng trong nhà nghỉ để 'đập đá' ảnh 4

Một lượng lớn tiền mặt cũng được phát hiện tại hiện trường "đập đá"

Công an thành phố Huế đã tiến hành “test” ma túy nhóm thanh niên này, qua đó, phát hiện 25/27 đối tượng dương tính với ma túy. Hiện, vụ việc tiếp tục được Công an thành phố Huế mở rộng điều tra, làm rõ.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Đối tượng Thành tại cơ quan công an.
Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố
TPO - Ngày 19/4, Công an thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng cho biết, vừa ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Trung Thành (SN 2000, trú tại phường Hợp Giang, TP Cao Bằng) về hành vi “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.