'Nổ' làm ở VKSND tối cao, đối tượng trốn truy nã 14 năm bị bắt khi lừa chạy án

TPO - Trần Quốc Công “nổ” rằng mình làm việc ở “Vụ 5 thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao” và có khả năng chạy án cho con của chị H. với giá 2,7 tỉ đồng. Nghi bị lừa đảo, chị này đã tố giác hành vi của Công. Qua xác minh, Công an tỉnh An Giang phát hiện, đối tượng này lẩn trốn truy nã từ năm 2006 đến nay về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Ngày 7/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Long Xuyên, tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa phối hợp cùng lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang bắt giữ đối tượng Trần Quốc Công (51 tuổi, ngụ xã Cư Pông, huyện Krông Buk, tỉnh Đắk Lắk) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra trên địa bàn.

Công “nổ” rằng đang công tác tại “Vụ 5 thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao” và có mối quan hệ quen biết với chị P.T.N.H (37 tuổi, ngụ phường Mỹ Hòa, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang) nên chị này đã nhờ Công “lo” cho con của mình đang bị bắt và tạm giữ về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy” được trắng án để vào ngành công an.

'Nổ' làm ở VKSND tối cao, đối tượng trốn truy nã 14 năm bị bắt khi lừa chạy án ảnh 1 Đối tượng Công.

Sau đó, đối tượng đã hẹn gặp chị H. tại TP Long Xuyên và yêu cầu chị đưa số tiền 300 triệu đồng để lo cho từng người, chị H đồng ý và đưa tiền mặt cho Công. Không dừng lại ở đó, tên này tiếp tục bảo chị H. đưa tổng cộng 2,7 tỉ đồng cho y, bằng hình thức đưa tiền mặt và chuyển khoản.

Vào ngày 6/12, trong lúc uống nước cùng nhau, Công đề cập đến việc chị H. liên quan đến vụ việc rửa tiền mà Cục đang điều tra và nói sẽ thuê luật sư cho chị này, đồng thời rủ nạn nhân đi Hà Nội. Nghi bị lừa đảo nên chị H. đã đến Công an phường Mỹ Long, TP Long Xuyên trình báo.

Khoảng 23h cùng ngày, Công an TP Long Xuyên phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang phát hiện đối tượng đang trú tại một khách sạn trên địa bàn phường Mỹ Long nên mời về trụ sở Công an phường làm việc. Bước đầu, Công thừa nhận chị H. có chuyển số tiền 1,7 tỉ đồng cho y.

'Nổ' làm ở VKSND tối cao, đối tượng trốn truy nã 14 năm bị bắt khi lừa chạy án ảnh 2 Nhiều giấy tờ tùy thân nghi là giả mà Công đã xuất trình.

Ngoài ra, tại cơ quan công an, đối tượng này còn xuất trình nhiều giấy tờ tùy thân nghi là giả. Qua điều tra, xác minh nhanh lực lượng phát hiện, Công là đối tượng bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, truy nã vào ngày 21/04/2006 về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Long Xuyên, tỉnh An Giang đã làm các thủ tục bàn giao Trần Quốc Công cho Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Riêng hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” của đối tượng xảy ra trên địa bàn đang được Công an TP Long Xuyên tiếp tục điều tra, xác minh xử lí theo quy định.

MỚI - NÓNG