Nổ súng bắn chủ quán karaoke do mâu thuẫn kinh doanh

Nổ súng bắn chủ quán karaoke do mâu thuẫn kinh doanh
Do mâu thuẫn trong việc kinh doanh quán karaoke, Thạch cùng Long đi xe máy đến tìm gặp anh Dũng (TP Sầm Sơn). Tại đây, Long đã dùng súng K59 bắn 3 phát khi thấy đối phương.

Chiều 28/10, Công an TP Sầm Sơn (Thanh Hóa) vận động Nguyễn Văn Thạch (21 tuổi, ở xã Quảng Thạch, huyện Quảng Xương) và Thừa Văn Long (30 tuổi, ở xã Quảng Đại, TP Sầm Sơn) ra đầu thú về tội Nổ súng truy sát người.

Nổ súng bắn chủ quán karaoke do mâu thuẫn kinh doanh ảnh 1

Hai nghi can Thạch và Long. Ảnh: C.A.

Theo điều tra của cảnh sát, Thạch có mâu thuẫn với anh Nguyễn Quang Dũng (27 tuổi, ở xã Quảng Hùng, TP Sầm Sơn) trong việc kinh doanh quán karaoke. Đêm 25/10, Thạch tìm gặp Long mượn một khẩu súng nhằm tìm gặp anh Dũng để dằn mặt đối thủ.

Do sợ Thạch bắn chết người nên Long đã cầm súng đi cùng trợ giúp.

Nổ súng bắn chủ quán karaoke do mâu thuẫn kinh doanh ảnh 2

Tang vật vụ án. Ảnh: C.A.

Khoảng 22h, Thạch điều khiển xe máy chở Long đến nhà anh Dũng. Đến nơi, Long thấy anh Dũng đang đứng trước cửa nhà nên rút súng bắn 2 phát nhưng không trúng người.

Gây án xong, cả hai lên xe máy tẩu thoát. Khi 2 nghi phạm ra đầu thú, cảnh sát thu giữ 1 khẩu súng K59 và 3 viên đạn.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG