Nổ súng, chém nhau vì tranh giành đất khiến 2 người bị thương

Ông Bình đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk.
Ông Bình đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk.
TPO - Nhóm người tranh chấp đất rừng đã dùng dao và súng tự chế xử lý nhau làm 2 người nhập viện.
Sáng 7/6, một lãnh đạo Công ty TNHH Chế biến Thực phẩm và Lâm nghiệp Đắk Lắk cho biết: Công ty này đã có báo cáo về vụ việc tranh chấp đất lâm nghiệp do lấn chiếm trái phép làm nương rẫy tại lô 5, khoảnh 7, tiểu khu 182, thuộc lâm phần quản lý của công ty.

Trước đó, vào ngày 4/6, ông Giàng Seo Pao cùng vợ là bà Giàng Thị Chử và ông Hầu Thanh Bình (SN 1964, đều trú tại xã Cư Kbang, huyện Ea Súp, Đắk Lắk) vào lô 5, khoảnh 7, tiểu khu 182 lấn chiếm đất lâm nghiệp trái phép để trồng lúa.

Chiều cùng ngày, ông Hầu Thanh Bình vào tại diện tích nói trên thì xảy ra mâu thuẫn đánh nhau với Giàng Seo Sếch (SN 1991) và Giàng A Thành (SN 2000, đều là con của ông Giàng Seo Pao). Nhóm ông Bình gồm 4 người dùng dao và gậy đuổi đánh, khiến hai anh em Giàng Seo Sếch và Giàng A Thành chạy về đến lán trại cách chỗ tranh chấp đất khoảng 300m. Tại đây, Giàng A Thành đã dùng dao chống trả lại làm Hầu Seo Tướng (SN 2000, con trai ông Bình) bị thương ở tay. Tiếp đó, Giàng Seo Sếch dùng súng tự chế bắn ông Hầu Thanh Bình bị thương ở chân.

Ngày sau đó, ông Bình được đưa đi cấp tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk, còn con trai được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Ea Súp. Theo hồ sơ bệnh án, ông Bình bị 4 vết thương ở phía trước đùi phải, mỗi vết rộng khoảng 0,5cm do hỏa khí gây ra. Các bác sĩ đã phẫu thuật, lấy ra 5 dị vật kim loại hình tròn từ đùi của ông Bình và ông này đang dần hồi phục.

MỚI - NÓNG