Nổ súng khống chế tàu cá tấn công lực lượng biên phòng

TPO - Ra tín hiệu kiểm tra, nhưng 16 thuyền viên trên 2 tàu cá của Quảng Ngãi chẳng những không hợp tác mà còn có hành vi chống đối, buộc lực lượng Biên phòng TT-Huế nổ súng khống chế.
 VIDEO: Gây cấn truy đuổi, xử lý 2 tàu giã cào vi phạm và chống đối lực lượng Biên phòng làm nhiệm vụ trên biển TT-Huế (CLIP: Ngọc Bình).

Sáng 7/5, tin từ Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh TT-Huế cho biết, Đồn biên phòng Cửa khẩu cảng Thuận An phối hợp Hải đội 2 - thuộc BĐBP tỉnh này vừa nổ súng khống chế 2 tàu giã cào đánh bắt cá trái phép trên biển và có hành vi manh động, chống đối lực lượng chức năng.

Nổ súng khống chế tàu cá tấn công lực lượng biên phòng ảnh 1

Phương tiện cùng ngư cụ dùng đánh bắt thủy sản trái phép bị bắt giữ.

Trước đó, vào sáng ngày 6/5, qua phối hợp tuần tra cùng tàu cá TTH 90666TS trên biển, tổ công tác của Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Thuận An (huyện Phú Vang, TT-Huế) phát hiện 2 tàu giã cào bay tổ chức khai thác thủy sản trái phép cách bờ biển xã Quảng Công (huyện Quảng Điền, TT-Huế) khoảng 3,5 hải lý.

Mặc dù được lực lượng chức năng phát hiệu lệnh yêu cầu dừng tàu để kiểm tra, nhưng 2 tàu vi phạm không những chấp hành mà còn gọi thêm phương tiện khác đến tấn công lực lượng thực thi nhiệm vụ để lấy lại lưới.

"Ra tín hiệu kiểm tra nhưng 16 thuyền viên trên hai tàu không hợp tác, có hành vi chống đối, buộc lực lượng Biên phòng phải nổ súng chỉ thiên mới khống chế, bắt giữ  hai tàu cá", Trung tá Lê Khắc Giáp, Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An, cho biết.
Nổ súng khống chế tàu cá tấn công lực lượng biên phòng ảnh 2

Chủ phương tiện vi phạm Nguyễn Văn Tân.

Qua kiểm tra, lực lượng Biên phòng TT-Huế xác định, hai tàu giã cào vi phạm mang số hiệu QNg 97267TS và QNg 97279TS, do ông Nguyễn Văn Tân, sinh năm 1989, trú tại Nghĩa Phú (Tư Nghĩa, Quảng Ngãi) làm chủ phương tiện.

Tối 6/5, Đại tá Tôn Thất Nguyên Đạt - Phó Chỉ huy trưởng nghiệp vụ thay mặt Đảng ủy - Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh TT-Huế cùng chính quyền thị trấn Thuận An đã tổ chức thưởng nóng cho tổ tuần tra của Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Thuận An và Hải đội 2 BĐBP tỉnh.

Đến sáng 7/5, lực lượng chức năng đã đưa hai tàu giã cào vi phạm về cảng Chân Mây (huyện Phú Lộc) để tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý vi phạm theo quy định pháp luật. 

Nổ súng khống chế tàu cá tấn công lực lượng biên phòng ảnh 3 Dẫn giải 2 tàu cá vi phạm vào bờ để xử lý.

Trước đó, ngày 3/5, Đồn Biên phòng Lăng Cô (huyện Phú Lộc) phối hợp cùng ngư dân địa phương tổ chức lực lượng tuần tra, bắt các tàu giã cào đánh bắt trái phép ở vùng biển huyện Phú Lộc.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.