Nổ súng truy sát kinh hoàng trong lúc đòi nợ ở Cần Thơ: Bắt 30 đối tượng, khởi tố vụ án

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Do mâu thuẫn tiền bạc trong cá độ bóng đá nên hai nhóm đối tượng xảy ra hỗn chiến, có nổ súng tại một quán cà phê ở trung tâm quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ. Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP. Cần Thơ đã khởi tố vụ án.

Ngày 6/3, Cơ quan CSĐT Công an TP.Cần Thơ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vụ hỗn chiến có nổ súng xảy ra tại trung tâm quận Ninh Kiều. Vụ án được khởi tố để điều tra về 4 hành vi: Giết người, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và gây rối trật tự công cộng.

Nổ súng truy sát kinh hoàng trong lúc đòi nợ ở Cần Thơ: Bắt 30 đối tượng, khởi tố vụ án ảnh 1 Một số đối tượng liên quan bị cơ quan công an bắt giữ.

Theo điều tra, trước đó do nợ nần cá độ bóng đá, nên khoảng 16 giờ 30 phút ngày 3/3, một nhóm thanh niên từ TP. Hồ Chí Minh, do Nguyễn Thanh Bình (tên gọi khác Bình Sâm, SN 1978, phường Tân Hưng, quận 7, TP Hồ Chí Minh) cầm đầu, di chuyển trên xe ô tô 16 chỗ BKS 51B-112.41 đến TP Cần Thơ hẹn gặp nhóm thanh niên tại TP. Cần Thơ do Đặng Quang Minh (tên gọi khác Minh Mập, SN 1976, ngụ khu vực 4, phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng, TP. Cần Thơ) cầm đầu để giải quyết.

Trước khi vụ hỗn chiến xảy ra, Bùi Viết Duy (tức Đen, SN 1988, ngụ ở phường An Cư, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ) mang theo hai khẩu súng quân dụng K54 đến quán cà phê trên đường Trần Văn Khéo, quận Ninh Kiều và đưa cho Lê Quang Dinh (SN 1984, ngụ phường An Cư, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) một khẩu súng, nhưng cây súng này không có đạn. Con Duy giữ lại một cây với 4 viên đạn.

Nổ súng truy sát kinh hoàng trong lúc đòi nợ ở Cần Thơ: Bắt 30 đối tượng, khởi tố vụ án ảnh 2 Khẩu súng công an thu giữ.

Sau đó giữa hai băng nhóm này xảy ra hỗn chiến với nhiều hung khí mang theo. Lúc này, người dân nghe tiếng súng nổ, và người nổ súng là Duy. Do đối tượng Dinh cũng cầm súng nên nhiều người đã lầm tưởng là Dinh nổ súng.

Đến thời điểm này, Công an TP. Cần Thơ đã bắt 30 đối tượng có liên quan, thu giữ 2 súng quân dụng loại K54, 2 vỏ đạn, 1 đầu đạn, 5 dao tự chế và 1 xe ô tô 16 chỗ BKS 51B-112.41 cùng nhiều tang vật khác có liên quan.

Hiện đối tượng Lê Quang Dinh đang nhập viện điều trị do bị chém trọng thương trong lúc hỗn chiến. Còn đối tượng Nguyễn Thanh Bình bỏ trốn xuống tỉnh Cà Mau nhưng bị Tổ công tác Công an TP Cần Thơ phối hợp cùng Công an tỉnh Cà Mau bắt giữ vào sáng 4/3 khi đang lẩn trốn tại một nhà nghỉ thuộc ấp Cây Trâm A, xã Định Bình, TP. Cà Mau.
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.