Nữ kế toán làm giả sổ tiết kiệm chiếm đoạt hơn 100 tỷ đồng

TPO - Một chủ nhiệm hợp tác xã (HTX) ở Hà Nội đã ‘ngã ngửa’ khi biết số tiền hơn 100 tỷ đồng gửi trong ngân hàng bị kế toán chiếm đoạt.

Ngày 28/1, thông tin từ phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội, đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Thị Phương (SN 1984, trú tại khu tập thể Phương Mai, quận Đống Đa) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, Phương là nhân viên kế toán cho một HTX ở quận Thanh Xuân. Bà T. là chủ nhiệm HTX đã giao các giấy tờ cá nhân cho Phương giao dịch với ngân hàng. Do tin tưởng, từ năm 2012 đến nay, bà T. đã giao cho Phương khoảng 116 tỷ đồng để gửi trong 47 cuốn sổ tiết kiệm tại 2 ngân hàng ở Hà Nội.

Thấy bà T. không đến ngân hàng giao dịch, Phương nảy sinh ý định chiếm đoạt số tiền trên. Phương đã rút hơn 100 tỷ đồng đầu tư vào tiền ảo, sau đó lập các sổ tiết kiệm từ 5-10 triệu đồng đứng tên mình.

Để qua mặt, Phương cắt thông tin của bà T. dán đè lên thông tin của mình trong 47 cuốn sổ tiết kiệm. Giữa tháng 1/2021, nữ chủ nhiệm HTX phát hiện sự việc nên đã báo cơ quan chức năng.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được xử lý theo quy định.

MỚI - NÓNG