Lạng Sơn:

'Nữ quái' quấn 2 kg ma túy đá quanh bụng

Đối tượng Phương (bìa trái) và tang vật tại cơ quan Công an. Ảnh: Nguyễn Thái.
Đối tượng Phương (bìa trái) và tang vật tại cơ quan Công an. Ảnh: Nguyễn Thái.
TPO - Nhận chuyển 2 kg ma túy đá từ Trung Quốc về Việt Nam, đối tượng Phương chia số ma túy rồi dùng gen nịt bụng quấn quanh người hòng che mắt lực lượng chức năng.

Ngày 28/10, công an Lạng Sơn khởi tố Hoàng Thị Phương (SN 1980, trú tại khu Nam Quan, thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, Lạng Sơn) để điều ta về hành vi vận chuyển, buôn bán ma túy.

Trước đó, đêm 26/10, tại khu vực thị trấn Đồng Đăng; tổ công tác phòng Cảnh sát ma túy (PC 47), công an Lạng Sơn phát hiện đối tượng Phương vận chuyển 5 túi ni lông đựng các tinh thể máu trắng, có tổng trọng lượng khoảng 2kg. Số tinh thể này sau đó được xác định là ma túy đá.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Phương khai nhận vận chuyển thuê số ma túy trên cho một người đàn ông Trung Quốc để lấy tiền công. Địa điểm giao hàng tại thành phố Lạng Sơn.

Số ma túy này được Phương chia nhỏ, dùng gen nịt bụng quốn quanh người hòng che mắt lực lượng chức năng.

Hiện vụ án đang tiếp tục điều tra mở rộng.

Theo Clip: Zing
MỚI - NÓNG
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.