Nữ tài xế ô tô gây tai nạn ở quận 5 khai từng công tác trong ngành hải quan

Hiện trường vụ tai nạn
Hiện trường vụ tai nạn
Nữ tài xế lái ô tô gây tai nạn ở quận 5 (TP HCM) được xác định là bà Võ Thị Tâm Huyền (SN 1979, ngụ TP Hà Nội). Bà Huyền khai trước đây công tác trong ngành hải quan nhưng hiện đã ra khỏi ngành

Ngày 8/7, Cơ quan CSĐT Công an quận 5 - TP HCM cho biết đang điều tra vụ tai nạn giao thông gây hậu quả nghiêm trọng khiến 9 người bị thương và làm hư hỏng nhiều xe máy xảy ra vào tối 7/7 tại giao lộ Nguyễn Tri Phương - Trần Phú, quận 5.

Công an quận 5 cho biết nữ tài xế lái ô tô gây tai nạn là bà Võ Thị Tâm Huyền (SN 1979, ngụ TP Hà Nội; tạm trú quận 4, TP HCM).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19 giờ ngày 7/7, bà Huyền lái ô tô từ cầu Nguyễn Tri Phương hướng từ quận 8 về quận 5. Khi vừa đổ dốc cầu Nguyễn Tri Phương qua giao lộ với đường Trần Phú thì bất ngờ va chạm với xe máy của vợ chồng anh Phạm Nhật Trường (SN 1998, ngụ quận 8) và chị Nguyễn Thị Hồng Gấm (SN 2001) lưu thông cùng chiều.

Sau đó, ô tô tiếp tục lao về phía trước và va chạm với các xe máy do anh Lê Hoàng Long (SN 1992) điều khiển và tông 4 xe máy khác đang đậu trên vỉa hè trước số nhà 346 Trần Phú, phường 7, quận 5. Vụ tai nạn khiến 9 người bị thương, gồm: vợ chồng anh Phạm Nhật Trường (SN 1998, ngụ quận 8) và chị Nguyễn Thị Hồng Gấm (SN 2001); Lê Hoàng Long (SN 1992); ông Thái Duy Nhân (SN 1961), bà Lê Thị Thúy (SN 1963), em Đinh Phát Đạt (SN 2004), Cao Bằng Siêu (SN 1984), Nguyễn Tú Trinh (SN 1988) và Nguyễn Khánh Vi (SN 1991).

Công an quận 5 cho biết qua kiểm tra, bà Huyền không có nồng độ cồn trong máu.

Sau khi xảy ra tai nạn, Đội CSĐT Công an quận 5 đã phối hợp với người dân đưa nạn nhân đi cấp cứu và cùng các đội nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai những người liên quan.

Một nguồn tin xác nhận, bà Huyền công tác trong ngành hải quan. Tuy nhiên, tại cơ quan điều tra bà Võ Thị Tâm Huyền khai trước đây công tác trong ngành hải quan nhưng hiện tại đã ra khỏi ngành (?!)

Trong khi đó xác minh tại Cục Hải quan TP HCM, lãnh đạo đơn vị này khẳng định không có cán bộ, nhân viên tên Võ Thị Tâm Huyền công tác tại đây.

Theo Theo Người lao động
MỚI - NÓNG