Ông Đinh La Thăng bác bỏ cáo trạng của VKS

Cảnh sát dẫn giải cựu Bộ trưởng Đinh La Thăng vào tòa sáng 18/12.
Cảnh sát dẫn giải cựu Bộ trưởng Đinh La Thăng vào tòa sáng 18/12.
TPO - Tự bào chữa, ông Thăng bác toàn bộ cáo trạng và cho rằng cáo trạng đã quy buộc ông.

Trưa nay (18/12), tại phiên tòa sơ thẩm của TAND TPHCM, xử vụ sai phạm liên quan Dự án cao tốc TPHCM – Trung Lương, HĐXX đã cho ông Đinh La Thăng (cựu Bộ trưởng Bộ GTVT) tự bào chữa.

Trước đó, công tố đề nghị HĐXX tuyên phạt ông Thăng 10-11 năm tù, về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Tự bào chữa, ông Thăng bác bỏ cáo buộc của Viện kiểm sát. "Tôi bác bỏ cáo buộc của VKS, bởi đó là cáo buộc trên trời, hoàn toàn không có căn cứ và vô cảm" - Ông Thăng nói.

Giữ quan điểm như lúc trả lời thẩm vấn, ông Thăng nhấn mạnh về việc bộ trưởng chỉ chịu trách nhiệm của người đứng đầu về mặt hành chính - chính trị, không phải chịu trách nhiệm hình sự trong vụ án này, bởi đã phân công công việc cho các thứ trưởng.

“Trong vụ án này, tôi đã phân công theo lĩnh vực cho các thứ trưởng, tôi không giao trực tiếp cho Tổng Cty Cửu Long. Trong khi cáo trạng truy tố tôi giao trực tiếp cho Tổng Cty Cửu Long là hoàn toàn không có” -  Ông Thăng phản đối cáo trạng.

 
Ông Đinh La Thăng bác bỏ cáo trạng của VKS ảnh 1 Cựu Bộ trưởng GTVT - bị cáo Đinh La Thăng tự bào chữa trưa 18/12.

Phản bác VKS khi Viện cho rằng ông là người có vai trò chính trong vụ án, ông Thăng trình bày, xuyên suốt vụ án, ông chỉ ký 1 văn bản trình Thủ tướng, tháng 10/1013 ký thành lập Hội đồng bán đấu giá, bút phê chuyển thứ trưởng (lúc đó là ông Nguyễn Văn Thê – Pv). Ngoài ra ông còn không được biết hợp đồng có nội dung ra sao.

Về số tiền 725 tỷ đồng, theo ông Thăng số tiền này là trốn doanh thu, trốn thuế thì điều chỉnh theo quy định thuế.

Ngoài ra, cựu bộ trưởng khẳng định dự án bán quyền thu phí cao tốc Trung Lương là bán đấu giá, không phải đấu thầu nên "không thể đưa luật chọi trâu áp dụng cho luật chọi gà, không thể đưa luật đấu giá vào luật đấu thầu". Giám định viên Bộ Tài chính đã xác định giá 2.004 tỷ đồng là phù hợp, đúng quy định của pháp luật. Số tiền này Bộ GTVT đã thu đủ, đã nộp vào ngân sách.

"Là bị hại trong vụ án, Bộ GTVT nói không mất mát gì nên tôi không thể chịu trách nhiệm về số tiền người khác phạm tội", ông Thăng nêu quan điểm. "Tất cả những bị cáo trong vụ án này, từ đầu phiên toà đến giờ đều khẳng định không chịu tác động của tôi hay ai cả và làm đúng pháp luật. Vậy nên một lần nữa tôi mong HĐXX hãy đối xử với tôi thật công bằng".

Kết thúc phần tự bào chữa, cựu bộ trưởng GTVT mong muốn tòa đưa ra bản án công tâm, có trách nhiệm, đúng người, đúng tội và đúng pháp luật. 

MỚI - NÓNG