Ông Đinh La Thăng thừa nhận có sai phạm trong chỉ đạo

Ông Đinh La Thăng.
Ông Đinh La Thăng.
TPO - Cáo trạng của Viện KSND Tối cao thể hiện, trong quá trình điều tra, ông Đinh La Thăng thừa nhận có sai phạm trong việc chỉ đạo thực hiện Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 với tư cách là người đứng đầu. Bên cạnh đó, ông Thăng có nhiều thành tích trong công tác, là tình tiết để xem xét khi quyết định hình phạt.

Ngày 26/12, Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) Tối cao đã hoàn tất cáo trạng truy tố ông Đinh La Thăng về tội "Cố ý làm trái quy định Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng", xảy ra tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) và Tổng Công ty Cổ phần xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC), quy định tại Điều 165 - Bộ luật Hình sự trước Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội.

Viện KSND Tối cao phân công Viện KSND thành phố Hà Nội thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm vụ án này.

Theo đó, ông Đinh La Thăng cùng 11 người khác bị truy tố về tội "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng"; 8 người bị truy tố về tội "Tham ô tài sản".

Riêng hai bị can Trịnh Xuân Thanh - nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) PVC và Vũ Đức Thuận - nguyên Tổng giám đốc PVC cùng bị truy tố về cả hai tội danh trên.

Ông Đinh La Thăng thừa nhận có sai phạm trong chỉ đạo ảnh 1 Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2. Ảnh: Phạm Tuyên

Ông Đinh La Thăng bị cáo buộc để xảy ra các sai phạm trong thời gian làm Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, theo Khoản 3, Điều 165 - Bộ luật Hình sự với khung hình phạt cao nhất tới 20 năm tù.

Cáo trạng của Viện KSND Tối cao thể hiện, trong quá trình điều tra, bị can Đinh La Thăng thừa nhận có sai phạm trong việc chỉ đạo thực hiện Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 với tư cách là người đứng đầu, bị can Đinh La Thăng có nhiều thành tích trong quá trình công tác, là tình tiết để xem xét khi quyết định hình phạt.

MỚI - NÓNG