Ông ngoại lái xe chở cháu gái 13 tuổi đi tìm kẻ dâm ô

Bị can Bùi Văn Ngọc. Ảnh: Công an Quảng Ninh
Bị can Bùi Văn Ngọc. Ảnh: Công an Quảng Ninh
Bị người đàn ông sàm sỡ trong nhà hoang, bé gái 13 tuổi bỏ chạy về nhà kêu cứu. Sau đó, nạn nhân được ông ngoại chở đi tìm kẻ đồi bại.

Ngày 2/7, Công an TP Hạ Long (Quảng Ninh) cho biết đã khởi tố Bùi Văn Ngọc (32 tuổi, ở phường Cao Thắng) về hành vi Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi.

Sáng 17/6, Ngọc đến khu vực ngã 3 Ba Lan, phường Giếng Đáy, gặp cháu Hân (13 tuổi, đã đổi tên) đang đi bộ gần nhà. Vờ hỏi đường, Ngọc nhờ bé gái dẫn đi tìm nhà một phụ nữ. Trên đường đi, người đàn ông lôi cháu bé vào ngôi nhà hoang ở khu 2 phường Giếng Đáy rồi xâm hại nạn nhân.

 Quá hoảng sợ, cháu bé bỏ chạy về nhà kêu cứu. Ông ngoại của Hân lập tức lái xe máy chở cháu gái đi tìm tên đồi bại. Gặp Ngọc gần hiện trường, ông lão tri hô rồi cùng người dân bắt giữ kẻ tình nghi, giao cho Công an TP Hạ Long xử lý.

Theo Điều 146 Bộ luật Hình sự, người nào đủ 18 tuổi trở lên mà có hành vi dâm ô đối với người dưới 16 tuổi không nhằm mục đích giao cấu hoặc không nhằm thực hiện các hành vi quan hệ tình dục khác, thì bị phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Nếu phạm tội nghiêm trọng có thể bị phạt tù 3-12 năm.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).