Phá đường dây 'hotboy' bán dâm cho các 'quý bà'

TPO - Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an và Công an Hà Nội vừa phối hợp triệt xóa một đường dây mại dâm nam chuyên "phục vụ" các quý bà với giá từ 500.000 đến 6.000.000 đồng. Các thanh niên bán dâm được tuyển chọn có body đẹp, cao to, ngoại hình ưa nhìn...

Ngày 29/11, nguồn tin từ Cục Cảnh sát hình sự (CSHS) - Bộ Công an cho biết, đơn vị vừa phối hợp với CSHS Hà Nội, Công an quận Đống Đa, quận Thanh Xuân triệt phá đường dây bán dâm nam.

Theo đó, trưa ngày 28/11, từ nguồn tin báo, cảnh sát đã kiểm tra một khách sạn trên địa phận quận Thanh Xuân, phát hiện 2 đôi nam nữ đang mua bán dâm. Xác minh tại chỗ, 2 nam thanh niên thừa nhận đang bán dâm cho 2 phụ nữ gần 40 tuổi thông qua Lê Hồng Hòa (32 tuổi, quê tỉnh Thanh Hóa, chủ cơ sở massage tại quận Đống Đa) môi giới.

Tiếp tục kiểm tra tại cơ sở massage của Hòa, cảnh sát bắt quả tang 2 nam thanh niên có hành vi kích dục đồng tính. Ngoài ra, có khoảng 10 nhân viên massage nam tại cửa hàng này.

Làm việc với cảnh sát, Hòa khai mở quán massage được 3 năm nay phục vụ giới tính thứ 3. Để có nhân viên phục vụ, Hòa tuyển những thanh niên có ngoại hình đẹp từ 18-30 tuổi nhưng lười lao động, chơi bời, cần tiền. Giá mỗi lượt phục vụ kích dục nam là 500.000 đồng, Hòa thu 250.000 đồng, số còn lại nhân viên được hưởng.

Đối với những khách nữ, qua mạng xã hội facebook, zalo, Hòa sẽ gửi hình ảnh nhân viên, thỏa thuận giá với khách từ 2-3 triệu đồng, qua đêm 6 triệu đồng sau đó chuyển số cho nhân viên thỏa thuận thời gian, địa điểm. Mỗi lượt khách nữ, Hòa nhận 30% giá thỏa thuận, còn lại nhân viên hưởng.

 Vụ việc đang được công an hoàn thiện hồ sơ xử lý.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.