Phá đường dây lô đề toàn 'quý bà' giao dịch hơn nửa tỷ/ngày

Các đối tượng chủ, ghi lô đề tại cơ quan công an .Ảnh: N. My
Các đối tượng chủ, ghi lô đề tại cơ quan công an .Ảnh: N. My
TPO - Qua công tác trinh sát nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lạng Sơn vừa phát hiện nhóm đối tượng đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, đề trên địa bàn với số lượng tiền lớn.

Theo kết quả điều tra, khuya 2/6, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Lạng Sơn phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và Công an phường Chi Lăng, TP Lạng Sơn phát hiện 2 đối tượng: Lê Thị Dung (SN 1986, trú đường Bắc Sơn, phường Hoàng Văn Thụ) và Dương Thị Loan (SN 1989, trú đường Ngô Quyền, phường Đông Kinh) đang thực hiện hành vi đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, đề qua tin nhắn điện thoại.

Công an thu giữ gần 74 triệu đồng tiền mặt, 2 điện thoại di động.

Trong ngày 3/6, qua đấu tranh mở rộng, cơ quan cảnh sát điều tra lần lượt làm rõ, bắt giữ thêm 7 đối tượng đều trú tại thành phố Lạng Sơn. Tang vật thu giữ của các đối tượng gồm 138 triệu đồng, 16 điện thoại di động, 1 laptop, 8 bảng ghi và 4 sổ ghi số lô, đề. Được biết, chỉ trong một ngày số tiền đánh bạc mà nhóm này giao dịch đã trên 600 triệu đồng.

 Hiện nay, công an Lạng Sơn đã tiến hành tạm giữ hình sự để điều tra, xử lý nhóm đánh bạc kể trên. 

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.