Phá đường dây thầu đề tiền tỷ mỗi ngày ở Sài Gòn

Các đối tượng trong đường dây bị bắt.
Các đối tượng trong đường dây bị bắt.
TPO - Ập vào nhiều điểm thầu đề trên nhiều quận huyện ở TPHCM, lực lượng chức năng thu giữ lượng lớn tiền cùng nhiều tang vật ghi đề, bắt giữ nhiều đối tượng liên quan.

Ngày 5/9, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an TPHCM, cho biết vừa triệt phá đường dây số đề liên kết trên nhiều quận huyện với số tiền giao dịch lên đến 1 tỷ đồng mỗi ngày.

Sau thời gian theo dõi và thu thập chứng cứ, chiều 29/8, lực lượng chức năng chia làm nhiều mũi cùng lúc kiểm tra và bắt quả tang 8 địa điểm tổ chức đánh đề và 1 điểm thầu đề trên địa bàn quận 4, Bình Thạnh, Phú Nhuận và Gò Vấp.

Tại các tụ điểm này, cơ quan chức năng thu giữ hàng chục điện thoại di động, hàng trăm tờ phơi ghi đề, nhiều máy móc phục vụ cho việc ghi nhận thầu đề cùng hơn 700 triệu đồng tiền tang vật, bắt giữ 15 người có liên quan.

Phá đường dây thầu đề tiền tỷ mỗi ngày ở Sài Gòn ảnh 1 Tang vật thu giữ.

Qua khai thác, cơ quan chức năng xác định đường dây số đề này do Dương Văn Phòng (SN 1968, ngụ quận 4) là đối chính đứng ra tổ chức từ đầu năm 2017 đến nay.

Hàng ngày, Phòng nhận phơi đề từ các tụ điểm ghi đề sau đó tổng hợp, giữ lại một phần khoảng 10 triệu đồng để thầu. Còn lại, Phòng gửi cho Lý Trung Dung (ngụ quận Gò Vấp) và Lữ Thị Ngọc Uyên (chưa rõ lai lịch) để hưởng lợi phần trăm trên giá trị phơi.

Sau khi kết thúc giờ xổ số của 2 đài miền Nam và miền Bắc, Phòng sẽ tổng hợp lại tiền ăn thua và nhờ một số đối tượng khác để thu và trả tiền cho người chơi. Tổng đại lý của đường dây này là đối tượng Lý Trung Dung.

Hiện cơ quan chức năng đang mở rộng điều tra vụ việc trên.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.