Phá ổ cá độ hơn 300 tỷ đồng lúc rạng sáng

 Các đối tượng bị bắt giữ
Các đối tượng bị bắt giữ
TPO - Gần 100 cảnh sát trong chuyên án mang bí số SDCNC – 11.16 do công an tỉnh Hà Tĩnh xác lập, phối hợp với Cục cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ công an) vừa triệt phá thành công ổ bạc 310 tỷ đồng.

Thượng tá Trần Hải Trung, Phó Thủ trưởng cơ quan CSĐT công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị phối hợp với cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao-Bộ công an vừa triệt phá thành công đường dây cá độ bóng đá qua mạng Internet quy mô lớn.

Địa bàn hoạt động của đường dây cá độ tại Hà Tĩnh gồm các huyện: Hương Khê, Thạch Hà, thị xã Hồng Lĩnh và TP Hà Tĩnh. Ngoài ra, còn mở rộng ở TP HCM và Hà Nội.

Đúng 5h30 ngày 9/11, Chuyên án SDCNC- 11.16 đã huy động 82 cảnh sát đột nhập và ra lệnh bắt khẩn cấp 3 đối tượng cầm đầu, gồm: Dương Minh Tuấn (SN 1991, trú phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh), Bùi Bá Việt (SN 1985, trú thị trấn Hương Khê) và Phan Sỹ Hoàng (thường gọi là Tèo Cát, SN 1991, trú huyện Thạch Hà). Đồng thời triệu tập 27 đối tượng liên quan. Hai đối tượng Dương Minh Tuấn và Phan Sỹ Hoàng đã bỏ trốn, sau đó bị bắt giữ tại TP Hồ Chí Minh và Hà Nội.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận hành vi phạm tội của mình. Cảnh sát khám xét khẩn cấp và thu giữ nhiều tang vật vụ án, trong đó có hơn 300 triệu đồng tiền mặt.

Kết quả đấu tranh làm rõ, trong thời gian từ ngày 18/9 đến 9/11, đường dây cá độ do Dương Minh Tuấn cầm đầu đã thực hiện cá độ bóng đá qua mạng với tổng số tiền lên tới 310 tỷ đồng, tương đương gần 15 triệu USD.

Ngày 15/11, CSĐT công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án “tổ chức đánh bạc”, khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn với 19 đối tượng. Đồng thời, ra lệnh bắt tạm giam 4 đối tượng cầm đầu trong đường dây đánh bạc “khủng” này.

Phá ổ cá độ hơn 300 tỷ đồng lúc rạng sáng ảnh 2 Trao thưởng cho Ban chuyên án.
Sáng nay (28/11) tại Hà Tĩnh đã diễn ra lễ trao thưởng Ban chuyên án SDCNC- 11.16 với sự tham dự của Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Văn Huyên và Đại tá Phan Quang Phương - Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm Công nghệ cao (Bộ Công an). 
MỚI - NÓNG