Phạm nhân trốn trại khi đang thụ án giết người đã bị bắt

0:00 / 0:00
0:00
Công an lấy lời khai Nguyễn Văn Võ
Công an lấy lời khai Nguyễn Văn Võ
TPO - Phạm nhân trốn trại Nguyễn Văn Võ đã bị bắt giữ vào rạng sáng nay khi đang lẩn trốn trong vườn cà phê ở xã Lộc Thành (huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng). Võ đã bỏ trốn khỏi trại giam Đại Bình khi đang thụ án giết người.

Vào 4h50’ sáng nay (12/3), công an trại giam Đại Bình phối hợp với công an tỉnh Lâm Đồng, công an huyện Bảo Lâm và công an xã Lộc Thành khống chế bắt giữ Nguyễn Văn Võ (44 tuổi, quê Nam Định, trú thôn 10, xã Lộc Nam, huyện Bảo Lâm) khi đối tượng đang lẩn trốn trong chòi một vườn cà phê của người dân ở thôn 12 (xã Lộc Thành).

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã dẫn giải đối tượng về trại giam Đại Bình (thuộc Cục C10, Bộ Công an) lấy lời khai, hoàn tất các hồ sơ, thủ tục để xử lý theo quy định của pháp luật.

Như Tiền phong đã đưa tin, chiều 8/3 vừa qua, lợi dụng lúc đang cải tạo có đông phạm nhân, Võ bỏ trốn khỏi trại giam. Ngay sau đó, trại giam Đại Bình đã huy động lực lượng phối hợp với công an các địa phương lần theo dấu vết để truy tìm đối tượng.

Cơ quan chức năng cũng đã phát lệnh truy nã trên toàn quốc, với những đặc điểm nhận dạng cụ thể để mỗi cơ quan, đơn vị, lực lượng và người dân cùng phối hợp tố giác, bắt giữ phạm nhân trốn trại.

Phạm nhân trốn trại khi đang thụ án giết người đã bị bắt ảnh 1 Ảnh nhận dạng phạm nhân trốn trại

Nguyễn Văn Võ là phạm nhân can tội giết người, chấp hành án chung thân tại trại giam Đại Bình từ năm 2010 theo quyết định của TAND tỉnh Lâm Đồng.  

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.