Phát hiện nữ quái ghép tiền ma thuật

Một số tờ tiền cắt ghép giấu trong cốp xe của đối tượng
Một số tờ tiền cắt ghép giấu trong cốp xe của đối tượng
TPO - Sau khi cắt ghép các tờ tiền mệnh giá 20.000 đồng với 500.000 đồng, đối tượng trộn lẫn những tờ tiền này vào cọc tiền 500.000 đồng rồi mang đến các ngân hàng để gửi tiền vào chính tài khoản của mình nhằm trục lợi.  

Ngày 23/12, Công an huyện Di Linh (Lâm Đồng) đang điều tra làm rõ hành vi cắt ghép các tờ tiền mệnh giá 20.000 đồng với 500.000 đồng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Nguyễn Thị Khẩn (44 tuổi, ngụ xã Gia Hiệp, huyện Di Linh).

Trước đó, phát hiện trong kho quỹ bỗng dưng xuất hiện một số các tờ tiền dị thường: một nửa tờ tiền có mệnh giá 500.000 đồng nhưng nửa kia chỉ có mệnh giá 20.000 đồng. Hai nửa này được ghép nối với nhau một cách khéo léo bằng băng keo trong.

Vì những tờ tiền này được trộn lẫn trong cọc tiền mệnh giá 500.000 đồng nên các ngân hàng hoặc doanh nghiệp có dịch vụ chuyển tiền bị thiệt hại đáng kể. Vụ việc được trình báo với cơ quan công an.

Qua kiểm tra camera cạnh máy đếm tiền và bằng một số biện pháp nghiệp vụ khác, cơ quan điều tra và các ngân hàng nhận dạng được đối tượng mang những tờ tiền “ma thuật” này đến giao dịch là Nguyễn Thị Khẩn.

Khi bị triệu tập đến cơ quan điều tra, Khẩn khai nhận vì thấy 2 tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng và 20.000 đồng có kích thước, màu sắc gần giống nhau; mặt khác nhờ nắm rõ quy luật hoạt động của máy đếm tiền cũng như cách đếm tiền của giao dịch viên ở ngân hàng và các doanh nghiệp có dịch vụ chuyển, gửi tiền khác nên đã thực hiện hành vi trên để trục lợi.

Đối tượng đã cắt đôi tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng và tờ tiền mệnh giá 20.000 đồng, sau đó dùng băng keo trong dán một nửa tờ 20.000 đồng và một nửa tờ 500.000 đồng lại với nhau. Sau đó, trộn lẫn những tờ tiền cắt ghép này vào cọc tiền có mệnh giá 500.000 đồng rồi đem tới các điểm giao dịch tiền tệ để gửi tiền vào tài khoản của chính mình.

Chỉ cần bỏ ra một tờ mệnh giá 500.000 đồng và tờ 20.000 đồng, sau khi cắt ghép và giao dịch trót lọt, Nguyễn Thị Khẩn sẽ có được 1.000.000 đồng.

Khám xét người và xe máy của đối tượng, công an còn phát hiện nhiều tờ tiền cắt ghép từ tờ 20.000 đồng và 500.000 đồng khác được kẹp trong cọc tiền 500.000 đồng giấu trong cốp xe và ví cá nhân.

Theo cơ quan chức năng, không chỉ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, hành vi của Nguyễn Thị Khẩn còn có dấu hiệu hủy hoại tiền tệ.

MỚI - NÓNG