Phạt tù đối tượng livestream kích động biểu tình

TPO - TAND TPHCM xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Trương Hữu Lộc (SN1963, ngụ TPHCM) 8 năm tù về tội “Phá rối an ninh”.

Theo cáo trạng, bị cáo Lộc có hành vi livestream (phát trực tiếp) trên tài khoản mạng xã hội, gây ảnh hưởng rất xấu, làm suy giảm lòng tin của người dân đối với chính quyền, kích động người dân biểu tình, gây rối an ninh trật tự chống chính quyền nhân dân.

Ngày 10/6/2018, Trương Hữu Lộc mua bánh mì, nước uống rồi thuê xe taxi đến khu vực Nhà thờ Đức Bà (Quận 1) để phát cho những người tham gia biểu tình nhằm cổ động rồi hòa mình vào đám đông hô khẩu hiệu, kích động đám đông. Công an mời Lộc về làm việc và bắt giữ.

Tại phiên tòa, bị cáo Lộc thừa nhận hành vi phạm tội và mong được sự khoan hồng của pháp luật.

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.