Phó văn phòng Huyện ủy trọng thương, gục trong phòng cấp trên

Phó văn phòng Huyện ủy ở Bạc Liêu được phát hiện nằm bất động trong phòng Phó bí thư, người dính đầy máu nên được đưa đi cấp cứu.

Chánh văn phòng Huyện ủy Lê Văn Tam (Bạc Liêu) cho biết, chiều 21/11, Phó văn phòng Huyện ủy (58 tuổi, phụ trách công tác quản trị) được phát hiện nằm bất động trong phòng nghỉ của Phó bí thư, trên người có vết thương, dính nhiều máu.

Ông này được đưa Bệnh viện Đa khoa tỉnh cấp cứu, sau đó chuyển lên TP HCM tiếp tục điều trị, đã qua nguy kịch.

"Không phát hiện anh ấy có điều gì bất thường trước đó", ông Tam nói và cho biết hiện chưa biết nguyên nhân vì sao Phó văn phòng Huyện ủy lại xảy ra như thế.

Theo ông Tam, lúc xảy ra vụ việc, Phó bí thư đi công tác, không có trong phòng. Cảnh sát đã vào cuộc điều tra, làm rõ.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.