Phóng viên bị ôtô đâm, hành hung: Điện thoại mất

Tại hiện trường, xe máy anh L. bị hư hỏng nhẹ.
Tại hiện trường, xe máy anh L. bị hư hỏng nhẹ.
Sau khi phóng viên bị ô tô đâm trong khi tác nghiệp, điện thoại của nạn nhân lưu trữ tài liệu đã biến mất.

Vụ việc xảy ra khoảng 10 giờ 30 sáng ngày 6/7,  anh N.V.L. (32 tuổi), phóng viên của một tờ báo trên địa bàn  TP Hồ Chí Minh đang cùng 1 người khác đứng quay phim biển hiệu trên đường Bàu Cát 2 (phường 14, quận Tân Bình, TP.HCM) thì bất ngờ bị ô tô mang BKS 51F- 532.27 lao tới đâm trúng.

Theo một số người dân chứng kiến cho hay, nam tài xế sau khi gây tai nạn còn lao vào hành hung, đấm đá vào mặt, người anh L. khiến anh L. bị trọng thương, phải nhập viện cấp cứu.

Phóng viên bị ôtô đâm, hành hung: Điện thoại mất ảnh 1 Vết thương trên cánh tay của anh L. khi bị hành hung.

Tại bệnh viện, anh L. trong tình trạng bị gãy mũi, chấn thương đầu và vùng mặt. Tại hiện trường, xe ô tô đâm ngã xe máy của anh L., hư hỏng nhẹ.

Anh L. cho biết, sau khi xảy ra sự việc, điện thoại của anh - phương tiện lưu trữ nhiều tài liệu liên quan đến công việc đã biến mất.

Nhận được tin báo, công an và CSGT đã đến hiện trường lấy lời khai nhân chứng và trích xuất camera tại khu vực để điều tra vụ việc.

Phóng viên bị ôtô đâm, hành hung: Điện thoại mất ảnh 2 Hiện trường vụ tai nạn.

Chiều 6/7, Công an quận Tân Bình, TP HCM đang điều tra nguyên nhân vụ phóng viên của 1 tờ báo trên địa bàn bị ô tô đâm trọng thương trên đường Bàu Cát 2.

Được biết, anh L. có nhiều bài viết phản ánh việc 1 công ty tại khu vực trên có biểu hiện sản xuất và phân phối mỹ phẩm giả.

Theo Theo Đất Việt
MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).