Qua chốt phòng dịch COVID-19 ở Hải Dương, đối tượng trốn nã bị bắt

Đối tượng Đỗ Văn Toản tại chốt kiểm soát phòng chống COVID-19 tại TP Chí Linh.
Đối tượng Đỗ Văn Toản tại chốt kiểm soát phòng chống COVID-19 tại TP Chí Linh.
TPO - Tại chốt kiểm dịch số 2, thuộc phường Hoàng Tiến (TP Chí Linh, Hải Dương), tổ cảnh sát kiểm tra thân nhiệt và yêu cầu khai báo y tế thì phát hiện Đỗ Văn Toản (55 tuổi, quê tỉnh Quảng Ninh) là đối tượng trốn nã về tội "Vận chuyển trái phép ma túy".

Khoảng 21h30 ngày 29/1, tổ công tác Phòng CSGT Hải Dương thực hiện nhiệm vụ kiểm soát, phòng chống dịch COVID-19 tại chốt kiểm dịch số 2, trên QL18, thuộc phường Hoàng Tiến (TP Chí Linh, Hải Dương). Tại đây, cảnh sát phát hiện một người đàn ông đi bộ đến gần chốt với nhiều biểu hiện nghi vấn.

Ngay sau đó, tổ cảnh sát yêu cầu kiểm tra thân nhiệt và khai báo y tế. Nhận thấy người này trùng với thông tin trong quyết định truy nã tháng 5/2015 của Cơ quan CSĐT – Công an tỉnh Quảng Ninh. Tổ cảnh sát phối hợp với Công an TP Chí Linh và tỉnh Quảng Ninh xác nhận thông tin, lập tức bắt giữ.

Đối tượng này sau đó được xác định là Đỗ Văn Toản (SN 1966, quê huyện Yên Hưng, tỉnh Quảng Ninh). Toản bị truy nã về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”, bỏ trốn ngày 25/9/2019.

Ngay sau đó, đối tượng được bàn giao cho Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục điều tra làm rõ.

MỚI - NÓNG