Quay lại cảnh quan hệ bất chính của người khác để tống tiền

Đối tượng Lê tại cơ quan điều tra
Đối tượng Lê tại cơ quan điều tra
Phát hiện bà L. quan hệ bất chính với người khác, Lê đã dùng điện thoại quay video lại rồi cưỡng đoạt tài sản.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp vừa phối hợp với Công an thị trấn Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh bắt giữ đối tượng Nguyễn Hồng Lê (SN 1980, ngụ khóm 4, thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp) để điều tra về hành vi Cưỡng đoạt tài sản.

Theo điều tra, do phát hiện bà L.T.N (ngụ ấp 3, xã Hưng Thạnh, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp) có hành vi quan hệ bất chính với người khác nên Lê đã dùng điện thoại quay clip lại.

Sau đó, Lê dùng đoạn clip này để ép bà N. phải đưa số tiền 19 triệu đồng và nhiều tài sản giá trị khác của bà N. Tổng số tài sản Lê chiếm đoạt của bị hại khoảng 40 triệu đồng. Khi vừa bán tài sản của nạn nhân để lấy tiền tiêu xài thì Lê bị Công an bắt giữ cùng tang vật.

Nội vụ đang được điều tra, xử lý.

Theo Theo Công lý
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.