Quyết chống đua xe, thí điểm CLB bắt cướp

Quyết chống đua xe, thí điểm CLB bắt cướp
TP - Quyết liệt chống đua xe, tịch thu phương tiện bán đấu giá ủng hộ người nghèo, thí điểm mô hình CLB săn bắt cướp… Đó là một số quan điểm đáng chú ý của lãnh đạo Công an TP Hà Nội, tại buổi họp báo sáng qua.

Hà Nội:

Quyết chống đua xe, thí điểm CLB bắt cướp

Hà Nội thí điểm lập câu lạc bộ săn bắt cướp

Thu xe bán sung quỹ, không tiêu hủy

So với quý II/2011, Tháng ATGT Công an Hà Nội đã kiểm tra xử lý 261.346 trường hợp (tăng 21%); phạt hành chính hơn 61 tỷ đồng (tăng 25%); tạm giữ 10.343 phương tiện vi phạm các quy định về TTATGT).

Sau 2 tháng thực hiện kế hoạch 141, lực lượng liên quân cảnh sát hình sự - giao thông - cơ động đã bắt giữ, lập hồ sơ 287 vụ có dấu hiệu hình sự, tịch thu 171 công cụ hỗ trợ (dùi cui, bình xịt hơi cay, còng số 8); 5 súng; 21 bộ dụng cụ sử dụng ma túy…

Tại buổi họp, Ban Giám đốc Công an Hà Nội đã thông báo một số kết quả phòng, chống tội phạm những tháng đầu năm 2011, tổng kết tháng an toàn giao thông (ATGT) và sơ kết kế hoạch 141…

Theo đó, trong tháng ATGT (tháng 9), công an các quận huyện đồng loạt ra quân phòng chống đua xe và cổ vũ đua xe trái phép, riêng Trung đoàn CSCĐ huy động trên 11.000 lượt cán bộ, chiến sỹ tham gia.

Đã có 150 trường hợp lạng lách, đánh võng bị xử lý trong tháng. Đáng chú ý, ngày 21-9, Công an Hà Nội hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố 10 đối tượng đua ô tô quanh hồ Hoàn Kiếm.

Trước câu hỏi của báo chí về việc Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng đề xuất tịch thu, tiêu hủy phương tiện đua xe trái phép, Trung tướng Nguyễn Đức Nhanh, Giám đốc Công an TP Hà Nội cho rằng, tiêu hủy phương tiện sẽ gây lãng phí tài sản.

“Tôi đồng tình việc tịch thu phương tiện, bất kể nguồn gốc thế nào. Nhưng sau khi lập hồ sơ xử lý, sẽ đem tài sản đó đấu giá, lấy tiền ủng hộ quỹ vì người nghèo, chất độc da cam, thiên tai…”- ông Nhanh nói.

Ông Nhanh cũng cho biết rất tâm đắc với biện pháp của Thủ tướng Hun Sen trước tình trạng đua xe ở thủ đô Phnompenh (Campuchia). “Lúc đó, Thủ tướng Hun Sen đã tuyên bố sẽ kỷ luật cán bộ công chức có con tham gia đua xe; tịch thu toàn bộ phương tiện tham gia đua xe, kể cả xe đi mượn; lập hồ sơ truy tố” - ông Nhanh nói.

CLB săn bắt cướp

Nhân việc Phòng Cảnh sát Hình sự thông báo về diễn tiến vụ “trộm nổ súng bắn tử vong người truy đuổi” ở Hà Đông (Tiền Phong đã đưa tin), Trung tướng Nguyễn Đức Nhanh cho hay, Hà Nội đang thí điểm mô hình CLB Phòng chống tội phạm ở quận Hai Bà Trưng.

“Quan điểm của Công an Hà Nội là đã làm thì phải đạt hiệu quả tốt, không đánh trống bỏ dùi, đầu voi đuôi chuột. Tôi đã cử một đoàn công tác đi TPHCM, Bình Dương để học hỏi kinh nghiệm từ mô hình CLB săn bắt cướp” – ông Nhanh nói.

Cũng theo ông Nhanh, hiện trên một số trang web có nhiều người kêu gọi nhau tham gia CLB săn bắt cướp, nhưng Công an Hà Nội không mong muốn các CLB hiệp sỹ đường phố hình thành tự phát, mà phải có cơ chế, chính sách rõ ràng cho những người tham gia.

Về tình trạng ùn tắc giao thông ở Thủ đô, tướng Nhanh ủng hộ việc hạn chế phương tiện cá nhân theo lộ trình, tăng cường giao thông công cộng, thu phí phương tiện vào nội thành...

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
TPO - Hoàng tử Harry đã ghi Mỹ là nơi cư trú chính, thay vì Vương quốc Anh như trước đây, trong hồ sơ kinh doanh. Đáng nói, thay đổi này được thực hiện vào thời điểm anh chính thức dọn khỏi nhà tân hôn Frogmore Cottage.