Rao bán cây thuốc phiện trên mạng rồi nhờ bố đi giao hàng

Ông Thiệp (bìa trái) khai nhận hành vi tại cư quan điều tra .Ảnh: TL
Ông Thiệp (bìa trái) khai nhận hành vi tại cư quan điều tra .Ảnh: TL
TPO - Ngày 27/1, công an huyện Bắc Sơn cho biết, vừa triệu tập đối tượng Dương Thị Linh (trú thị trấn Bắc Sơn, huyện Bắc Sơn) để làm rõ hành vi Buôn bán cây chứa chất gây nghiện.

Trước đó, lực lượng công an thị trấn Bắc Sơn phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 5 tiến hành kiểm tra, bắt quả tang ông Dương Hữu Thiệp (SN 1969), trú tại thôn Hợp Thành Pác Lũng, thị trấn Bắc Sơn đang vận chuyển cây anh túc (cây có chứa chất gây nghiện), với số lượng 02 bó (cân nặng 0,8kg) đi bán cho khách hàng.

Rao bán cây thuốc phiện trên mạng rồi nhờ bố đi giao hàng ảnh 1

Dương Thị Linh thường dùng trang mạng cá nhân của mình để rao bán công khai cây thuốc phiện. Ảnh: TL

Qua đấu tranh, bước đầu ông Thiệp khai báo là được con gái Dương Thị Linh là chủ trang Facebook Linh Miu’s nhờ chở số hàng hóa trên đi giao cho khách hàng (đã hẹn đặt mua trước đó trên mạng).

Trang cá nhân Linh Miu’s thường xuyên đăng tải thông tin kèm hình ảnh rao bán công khai cây anh túc (người dân gọi là cây thuốc phiện).

Thời gian gần đây, nhất là những ngày cận tết nguyên đán, tình hình buôn bán, kinh doanh trái phép chất cấm, gây nghiện qua các trang mạng xã hội Zalo, Facebook có chiều hướng gia tăng, phức tạp ở các huyện miền núi trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Các ngành chức năng địa phương sẽ tiếp tục tăng cường nắm tình hình địa bàn, kiểm tra, xử lý nghiêm các trượng hợp vi phạm quy định của pháp luật.

MỚI - NÓNG