Sắp có phán quyết mới cho tử tù Hồ Duy Hải

Hồ Duy Hải trong phiên tòa năm 2008.
Hồ Duy Hải trong phiên tòa năm 2008.
TPO - Hội đồng thẩm phán TAND Tối cao chuẩn bị xét xử giám đốc thẩm vụ án Hồ Duy Hải để đưa ra phán quyết mới đối với vụ án dậy sóng dư luận, kéo dài hơn 1 thập kỷ qua.

Ngày 23/4, Phó Chánh án TAND tối cao Nguyễn Trí Tuệ đã có thư mời luật sư Trần Hồng Phong (Đoàn LS TPHCM, bào chữa cho bị án Hồ Duy Hải), tham dự phiên tòa giám đốc thẩm, xét xử vụ án Hồ Duy Hải, bị kết án tội “Giết người”, “Cướp tài sản” ở tỉnh Long An.

Phiên tòa được ấn định từ ngày 6/5 và kéo dài trong 3 ngày do Chánh án TAND tối cao Nguyễn Hòa Bình làm chủ tọa, diễn ra tại trụ sở TAND tối cao (Hà Nội).

Theo nội dung vụ án, ngày 14/1/2008, 2 nữ nhân viên Bưu điện Cầu Voi bị sát hại và bị cướp tại nơi làm việc. Công an sau đó bắt giam Hồ Duy Hả. Hải bị truy tố tội giết người và cướp tài sản. 2 bản án sơ, phúc thẩm cùng tuyên tử hình Hồ Duy Hải. Xuyên suốt vụ án, Hồ Duy Hải liên tục kêu oan.

Năm 2014, TAND tỉnh Long An cho biết sẽ tổ chức thi hành bản án tử hình đối với tử tù Hồ Duy Hải. Liền đó Văn phòng Chủ tịch nước có văn bản yêu cầu các cơ quan chức năng tạm dừng thi hành án để tiếp tục xem xét kỹ.

Viện KSND tối cao cũng có quyết định kháng nghị đề nghị TAND tối cao xét xử theo thủ tục giám đốc thẩm, hủy toàn bộ bản án sơ thẩm và phúc thẩm để điều tra, xét xử lại.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.