Sát hại mẹ vợ ngay tại nhà vì nghi bị ma nhập

Đối tượng Nguyễn Văn Quang khai nhận toàn bộ sự thật tại cơ quan điều tra.
Đối tượng Nguyễn Văn Quang khai nhận toàn bộ sự thật tại cơ quan điều tra.
TPO - Nghĩ rằng mẹ vợ bị ma nhập, Quang nhét bùn và bóp cổ khiến nạn nhân ngạt thở tử vong.

Sáng 29/12, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết đơn vị vừa phối hợp với Công an Thị xã Ba Đồn bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Quang (SN 1981, trú khu phố Mỹ Hòa, phường Quảng Phúc, Thị xã Ba Đồn) để điều tra, làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của bà Lê Thị Hồng N. (SN 1962, trú khu phố Mỹ Hòa, phường Quảng Phúc, Thị xã Ba Đồn) vào sáng ngày 27/12.

Trước đó, vào rạng sáng 27/12, người dân Phường Quảng Phúc phát hiện thi của bà Lê Thị Hồng N. đã tử vong nằm ở dưới ruộng rau muống trước sân nhà nên đã nhanh chóng báo cho cơ quan chức năng.

Công an Thị xã Ba Đồn đã khẩn trương tổ chức lực lượng đến hiện trường, phát hiện trên thi thể nạn nhân có nhiều viết thương nghi vấn nên đã mở rộng điều tra làm rõ vụ án. Từ những bằng chứng có được, cơ quan điều tra bước đầu xác định bà N. bị con rể mình là Nguyễn Văn Quang sát hại.

Tại cơ quan điều tra, Quang khai nhận khoảng 3h sáng ngày 27/12, Quang đi ra sân nhà, thấy mẹ vợ đi bộ ra cổng. Cho rằng bà N. bị ma nhập nên Quang đã xông vào đẩy bà N ngã xuống ruộng rau muống. Sau đó Quang bỏ bùn và bóp cổ nạn nhân để "giải thoát" cho mẹ vợ. Bà N. đã tử vong ngay sau đó.

Hiện vụ việc đang được lực lượng công an tỉnh Quảng Bình điều tra, làm rõ.

MỚI - NÓNG