Sát hại vợ bằng nhiều nhát dao rồi tự sát

Căn nhà của vợ chồng ông bà Hồ Đắc Dương, Nguyễn Thị Thanh Thúy - nơi xảy ra vụ trọng án
Căn nhà của vợ chồng ông bà Hồ Đắc Dương, Nguyễn Thị Thanh Thúy - nơi xảy ra vụ trọng án
Sau khi sát hại người vợ bằng nhiều nhát dao, người chồng chui vào nhà tắm dùng dao tự sát. 

Nguồn tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa tối 31/10 xác nhận, cơ quan này đã phối hợp Công an huyện Vạn Ninh và Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa khám nghiệm hiện trường một vụ trọng án xảy ra ở thị trấn Vạn Giã, huyện Vạn Ninh để điều tra nguyên nhân.

Trước đó vào khoảng 17h ngày 30/10, trong lúc những người dân ở thị trấn Vạn Giã, huyện Vạn Ninh đang chuẩn bị bữa cơm chiều, bất chợt có tiếng kêu la thất thanh từ phía căn nhà của ông Hồ Đắc Dương (SN 1972) trú ở 9 Lý Tự Trọng, tổ dân phố số 9, thị trấn Vạn Giã.

Một số người dân chạy đến nơi đều bàng hoàng sửng sốt trước cảnh vợ của ông Dương là bà Nguyễn Thị Thanh Thúy (SN 1974) đang nằm bất động bên lề đường lộ phía trước căn nhà trong tình trạng bị thương tích nặng bởi 4 vết thương bị đâm phía dưới cằm, vùng cổ và bàn tay phải. Khi vào bên trong nhà, mọi người thấy ông Hồ Đắc Dương cũng đang nằm bất động trong nhà tắm bởi hai vết thương rạch ngang vùng bụng và cổ, máu chảy rất nhiều.

Sau khi được người thân đưa đến Trung tâm Y tế huyện Vạn Ninh để cấp cứu, vợ chồng ông bà Dương - Thúy đều được chuyển tiếp đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa.

Theo nhận định ban đầu của Công an huyện Vạn Ninh và Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa, do mâu thuẫn gia đình, nên Hồ Đắc Dương dùng dao sát hại chị Nguyễn Thị Thanh Thúy. Nạn nhân gượng sức chạy ra phía trước nhà thì gục ngã bên lề đường, trong khi đó hung thủ vào nhà tắm dùng dao nhọn tự rạch vết thương ở bụng và cổ.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã khởi tố vụ án hình sự về tội "Giết người" để tiến hành hoạt động điều tra và xử lý theo quy định pháp luật về tố tụng hình sự.

Theo Theo Công an Nhân dân
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.