Say rượu, bố dùng dao chém con trai 7 tuổi trọng thương

Em T đang được điều trị tích cực tại bệnh viện *ảnh: ĐK
Em T đang được điều trị tích cực tại bệnh viện *ảnh: ĐK
TPO - Thấy con trai 7 tuổi chơi nghịch ở nhà, ông bố bực bội vì say men rượu vô cớ dùng con dao chém nhiều nhát vào vai và cổ con.

Sáng 3/9, Bệnh viện đa khoa tỉnh Lạng Sơn cho biết, Khoa chấn thương bỏng bệnh viện vừa tiếp nhận, cấp cứu bệnh nhi Phùng Văn T (SN 2011), trú tại xã Nhạc Kỳ, huyện Văn Lãng, Lạng Sơn với nhiều vết thương trên người.

Trước đó, bố T sau khi uống rượu say thấy con nghịch ngợm nên vớ con dao trong bếp chém con lia lịa khiến nạn nhân gục tại chỗ, chảy nhiều máu. 

Nghe tiếng kêu cứu, người hàng xóm đã đến kịp can ngăn và đưa T đến trạm y tế xã băng bó vết thương, sau đó chuyển lên Bệnh viện đa khoa tỉnh cấp cứu.

Theo các y bác sỹ, rất may vết thương ở vùng cổ không tổn thương đến mạch máu. Hiện tại sức khỏe của bệnh nhân tạm thời ổn định.

Chính quyền xã Nhạc Kỳ cho biết, gia đình em T thuộc diện hộ nghèo, mẹ đi làm công nhân xã nhà, còn bố hay tụ tập rượu chè, ảnh hưởng đến thần kinh dẫn đến những hành động vô thức, nguy hiểm.

MỚI - NÓNG