Say rượu đâm chém vô cớ, 3 người bị thương

TPO - Sau khi cầm dao đâm 2 người bị thương, Lâm cũng bị thương phải nhập viện cấp cứu.

Khoảng 18h30’ ngày 31/8, ông Trần Văn Ninh (45 tuổi, trú tại khu Minh Khai, thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình, Lạng Sơn) sang nhà hàng xóm chơi thì bất ngờ bị Vương Văn Lâm (52 tuổi, trú tại bản Kho, thị trấn Lộc Bình) dùng dao đâm trúng người.

Thấy vậy, ông Phùng Văn Cảnh (40 tuổi, trú khu Minh Khai, thị trấn Lộc Bình) đang chơi đá cầu gần đó chạy đến can ngăn cũng bị Lâm dùng dao tấn công bị thương. Mặc dù bị thương, hai ông Cảnh và Ninh vẫn chống trả quyết liệt đối tượng Lâm.

Hậu quả, cả 3 người đều bị thương nặng, phải đi bệnh viện cấp cứu.

Say rượu đâm chém vô cớ, 3 người bị thương ảnh 1 Sau khi đâm 2 người bị thương, do bị phản kháng, đối tượng Lâm chui vào gầm xe ô tô trốn tránh, sau đó bị thương phải đi bệnh viện cấp cứu .Ảnh: DC

Tiếp nhận tin báo, công an huyện Lộc Bình phối hợp với cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, xác minh vụ việc. 

Cơ quan điều tra ban đầu xác định, Lâm đã sử dụng nhiều rượu trước khi gây án. Đối tượng này có tiền sử mắc chứng bệnh loạn thần do rượu.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Đối tượng Thành tại cơ quan công an.
Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố
TPO - Ngày 19/4, Công an thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng cho biết, vừa ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Trung Thành (SN 2000, trú tại phường Hợp Giang, TP Cao Bằng) về hành vi “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.