Sếp bị cựu nhân viên tống tiền đòi 1 tỷ đồng

Sếp bị cựu nhân viên tống tiền đòi 1 tỷ đồng
Từng là nhân viên của một công ty chứng khoán, Sang nói với sếp cũ rằng nắm rõ thông tin khách hàng và sản phẩm của nhà băng này. Nếu cấp trên không đưa một tỷ, anh ta sẽ phát tán thông tin.

Công an quận 5 phối hợp với Đội 2, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an TP.HCM vừa bắt quả tang Hoàng Đình Sang (26 tuổi, quê ở Thái Bình) có hành vi Cưỡng đoạt tài sản.

Theo cơ quan điều tra, Sang từng là nhân viên của một công ty chứng khoán, đã nghỉ việc. Ngày 11/10, anh ta gọi điện cho ông Hùng (đã đổi tên, 36 tuổi, cấp trên của Sang) nói đang nắm giữ thông tin khách hàng và sản phẩm. Nếu ông Hùng không đưa 1 tỷ đồng, anh ta sẽ phát tán.

Khi sự việc xảy ra, nạn nhân đã báo sự việc với lãnh đạo công ty. Họ đồng ý đưa cho anh ta số tiền theo yêu cầu.

Trước khi đưa tiền, đại diện công ty yêu cầu Sang phải viết giấy cam kết sau khi nhận tiền phải hủy các thông tin dữ liệu đang lưu giữ.

Chiều 11/10, Sang hẹn gặp ông Hùng tại một quán cà phê trên đường Huỳnh Mẫn Đạt, phường 8, quận 5 để thực hiện giao dịch. Trong lúc nghi phạm đang nhận tiền từ ông Hùng, cảnh sát ập vào bắt giữ.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.