Súng công an 'cướp cò', 1 người bị thương

TP - Ngày 24/10, đại tá Đỗ Ngọc Viên- Trưởng Công an huyện Chư Sê, Gia Lai cho biết đã có báo cáo gửi Công an tỉnh Gia Lai về việc súng bắn đạn cao su của công an xã Bờ Ngoong “cướp cò” khiến một người bị thương nặng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 23h ngày 20/10, anh Vũ Quang Mạnh (22 tuổi, công an viên thường trực xã Bờ Ngoong) cùng anh Lê Văn Hữu (20 tuổi, trú làng Kpó, xã Bar Maih, huyện Chư Sê) ngồi uống rượu tại nhà anh Lê Đoàn Trường Sơn (thôn Đồng Tâm, xã Bờ Ngoong).

Trong  lúc uống rượu, anh Mạnh đưa anh Hữu chìa khóa xe máy để anh Hữu mượn cục sạc pin điện thoại. Anh Hữu mở cốp lấy cục sạc và cầm cả khẩu súng RG88 trong cốp xe máy quay trở lại. Anh Mạnh thu lại khẩu súng nhưng lại lỡ tay khiến súng phát nổ, anh Hữu bị viên đạn găm vào đầu.

Được biết, khẩu súng cao su này do cấp trên giao cho ông Phạm Ngọc Sơn (phó Công an xã Bờ Ngoong) phối hợp với anh Mạnh đi giải quyết vụ đánh nhau tại thôn 16, xã Bờ Ngoong. Ông Sơn giao lại cho ông Mạnh cùng 1 còng số 8. Theo đại tá Viên, khi hoàn thành xong nhiệm vụ, lẽ ra phải bàn giao, cất giữ công cụ hỗ trợ theo qui định, nhưng anh Mạnh lại để súng trong cốp xe là vi phạm về nguyên tắc quản lí, sử dụng công cụ hỗ trợ. 

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.