Tài xế bị phạt 2,5 triệu đồng vì 'uống ly rượu để ăn cơm cho ngon'

CSGT xử lý trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Ảnh: Thanh Hà
CSGT xử lý trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Ảnh: Thanh Hà
TPO - Khi bị CSGT dừng xe kiểm tra nồng độ cồn, người đàn ông trung tuổi thừa nhận có uống một ly rượu trong bữa cơm để 'ăn cho ngon'.

Chiều 7/2, thực hiện đợt cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; trật tự đô thị; trật tự công cộng dịp tết Dương lịch, tết Nguyên đán Tân Sửu và các lễ hội đầu xuân 2021, tổ công tác CSGT số 11 (Phòng CSGT) làm nhiệm vụ tại khu vực gần cầu vượt Hòa Lạc (Thạch Thất, Hà Nội) tiến hành kiểm tra, xử lý các trường hợp người điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông.

Tài xế bị phạt 2,5 triệu đồng vì 'uống ly rượu để ăn cơm cho ngon' ảnh 1

Người điều khiển phương tiện đo nồng độ cồn. Ảnh: Thanh Hà

Sau khi dừng xe máy 62X2-75XX lưu thông trên đường, cán bộ CSGT yêu cầu lái xe là ông Đinh Văn T. (SN 1969, trú tại Thạch Thất, Hà Nội) thổi vào máy đo nồng độ cồn, kết quả hiện trên máy dưới 0.25 miligam/ 1 lít khí thở. CSGT thông báo cho ông T. vi phạm vào điểm C, khoản 6, điều 6 Nghị định 100/2019/NĐ-CP.

Nói về lý do sử dụng rượu bia, ông T. phân trần có uống một ly rượu thuốc vào buổi trưa để “ăn cơm cho ngon”. “Tôi uống từ lúc 11h nghĩ rằng ít như vậy và đã nghỉ trưa thì không ảnh hưởng gì và không bị xử phạt. Đến 13h tôi đi mua bình rượu chở về nhà để ngâm gốc cây đinh lăng thì bị tổ công tác dừng xe kiểm tra” – ông T. nói.

Người đàn ông này cho biết, đã nhận thức được việc sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông là nguy hiểm cho chính mình và những người khác nên sẽ rút kinh nghiệm. Đối với mức vi phạm, ông T. sẽ bị giữ xe 7 ngày, phạt 2,5 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 11 tháng. Sau khi ký biên bản, ông T. gọi điện cho người thân đón về.

Tài xế bị phạt 2,5 triệu đồng vì 'uống ly rượu để ăn cơm cho ngon' ảnh 2

Người điều khiển phương tiện mặt đỏ bừng dắt bộ qua chốt CSGT. Ảnh: Thanh Hà

Quá trình xử lý vi phạm, phóng viên còn ghi nhận có trường hợp người điều khiển xe máy mặt đỏ bừng thấy chốt CSGT đã xuống xe dắt bộ qua để tránh bị xử lý.

Trao đổi với phóng viên, đại úy Phạm Văn Luyến, Đội phó CSGT số 11 cho biết, kế hoạch xử lý nồng độ cồn được thực hiện xuyên suốt trong cả năm và đặc biệt là cao điểm trong dịp Tết Nguyên đán. “Việc sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông được tuyên truyền rất nhiều thông qua các cơ quan truyền thông, báo chí và mức xử phạt rất cao theo Nghị định 100 do vậy đã hạn chế được phần nào” – đại úy Luyến thông tin.

Tài xế bị phạt 2,5 triệu đồng vì 'uống ly rượu để ăn cơm cho ngon' ảnh 3  Đại úy Phạm Văn Luyến trao đổi với phóng viên. Ảnh: Thanh Hà.

Theo đại úy Luyến, đặc thù địa bàn có hai tuyến chính là đại lộ Thăng Long và quốc lộ 21 do đó Đội CSGT số 11 thường xuyên bố trí chốt xử lý vi phạm giao thông có thể nói là 24/24 giờ.

Đại úy Phạm Văn Luyến khuyến cáo đến mọi người khi đã sử dụng rượu bia tuyệt đối không điều khiển phương tiện ô tô, mô tô và cả xe đạp tham gia giao thông. Nếu cố tình điều khiển phương tiện không chỉ gây mất an toàn cho chính bản thân và người tham gia giao thông mà còn để lại hậu quả cho những người thân trong gia đình.

Tài xế bị phạt 2,5 triệu đồng vì 'uống ly rượu để ăn cơm cho ngon' ảnh 4 Dừng kiểm tra nồng độ cồn lái xe ô tô. Ảnh: Thanh Hà
Tài xế bị phạt 2,5 triệu đồng vì 'uống ly rượu để ăn cơm cho ngon' ảnh 5  
Tài xế bị phạt 2,5 triệu đồng vì 'uống ly rượu để ăn cơm cho ngon' ảnh 6 Người vi phạm ký biên bản. Ảnh: Thanh Hà
MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.