Tài xế Doãn Quý Phiến đã bỏ quên bé lớp 1 trường Gateway như thế nào?

Tài xế Phiến tái diễn mọi hoạt động diễn ra vào chiều 13/9.
Tài xế Phiến tái diễn mọi hoạt động diễn ra vào chiều 13/9.
TPO - Trong buổi thực nghiệm điều tra chiều 13/9, cảnh sát yêu cầu tài xế Doãn Quý Phiến tái hiện lại mọi thao tác dừng đỗ, thời điểm phát hiện bé Lê Hoàng Long và những dấu hiệu bất thường.

Hơn 15h chiều 13/9, Công an quận Cầu Giấy tiếp tục chủ trì cùng đại diện Viện KSND quận tiếp tục buổi thực nghiệm điều tra lần 2 vụ bé Lê Hoàng Long (6 tuổi, lớp 1 Tokyo Trường tiểu học Gateway) tử vong vì nghi bị bỏ quên trong ô tô.

Tham dự có luật sư Nguyễn Anh Xuân, bào chữa cho bị can Doãn Quý Phiến (tài xế ô tô BKS 29B-069.56), luật sư bảo vệ gia đình bị hại và đại diện gia đình bị hại trong vụ án.

Trong buổi thực nghiệm này, Cơ quan điều tra yêu cầu ông Phiến tái diễn lại cảnh vào ký túc xá Học viện Báo chí và Tuyên truyền lấy ô tô sau đó lái tới cổng trường Gateway. Ông Phiến thực hiện lại mọi thao tác mở cửa, vào xe đúng như những gì diễn ra ngày 6/8.

Tài xế Doãn Quý Phiến đã bỏ quên bé lớp 1 trường Gateway như thế nào? ảnh 1 Ông Phiến tái diễn lại mọi hoạt động tại ký túc xá chiều 13/9. Ảnh: Nguyễn Hoàn

Tại ký túc xá Học viện Báo chí và Tuyên truyền, lực lượng cảnh sát phong tỏa bên ngoài, bảo vệ khu vực ô tô đỗ xe phục vụ công tác thực nghiệm được diễn ra đúng tiến độ.

Sau khi ô tô rời ký túc xá, chiếc Ford Transit di chuyển tới cổng trường Gateway vào giờ tan lớp. Tại đây, ông Phiến đỗ xe trên phố Khúc Thừa Dụ.

Cảnh sát tiếp tục yêu cầu ông Phiến thực hiện các thao tác xuống xe tại cổng trường Gateway.

Tài xế Doãn Quý Phiến đã bỏ quên bé lớp 1 trường Gateway như thế nào? ảnh 2 Ông Phiến ra khu vực đỗ xe máy, thực hiện các thao tác theo yêu cầu của lực lượng chức năng.

Trao đổi với Tiền Phong, luật sư Nguyễn Xuân Anh cho biết, ông cùng cộng sự có mặt dự buổi thực nghiệm cùng thân chủ Doãn Quý Phiến để nắm rõ quy trình, các tình tiết trong vụ án.

Trước đó, 7h30 sáng cùng ngày, Công an quận Cầu Giấy cùng Viện KSND tổ chức thực nghiệm điều tra vụ án "Vô ý làm chết người" khiến bé Lê Hoàng Long (6 tuổi) - học sinh trường Gateway tử vong nghi bị bỏ quên trong ô tô. Cảnh sát yêu cầu, bị can Doãn Quý Phiến (tài xế) thực hiện lại quá trình dừng ô tô trước cổng trường Gateway rồi lái xe vào ký túc xá Học viện Báo chí.

Ông Phiến thực hiện toàn bộ thao tác dừng đỗ ô tô trong sân ký túc, sau đó đi bộ ra cổng lấy xe máy ra về. 

Tài xế Doãn Quý Phiến đã bỏ quên bé lớp 1 trường Gateway như thế nào? ảnh 3 Tài xế Doãn Quý Phiến (áo đen) được thông báo tái hiện toàn bộ mọi hoạt động diễn ra ngày 6/8. Ảnh: Nguyễn Hoàn
MỚI - NÓNG