Tài xế gây tai nạn thảm khốc ở Long An đã ra trình diện

Các xe máy nằm la liệt tại hiện trường.
Các xe máy nằm la liệt tại hiện trường.
TPO - Sau nhiều giờ lái container tông chết 4 người ở huyện Bến Lức (Long An) tài xế tài xế Phạm Thành Hiếu đã đến công an trình diện.

Rạng sáng nay (3/1), thông tin của Tiền Phong được biết, tài xế điều khiển xe đầu kéo mang biển số 62C-043.48 gây ra vụ tai nạn ở huyện Bến Lức (Long An) là Phạm Thành Hiếu (SN 1987, quê huyện Bến Lức, Long An) đã ra đầu thú sau khi gây tai nạn thảm khốc rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Báo Long An dẫn lời những lời dân sống gần nhà tài xế Phạm Thành Hiếu cho biết, Hiếu có dự đám tân gia vào buổi trưa hôm qua (2/1) và uống khá nhiều rượu bia và đến 15 giờ cùng ngày, tài xế Phạm Thành Hiếu lái xe đầu kéo lưu thông theo hướng từ Long An về TPHCM thì xe lao tới lùa 21 xe máy đang dừng đèn đỏ ở ngã tư Bình Nhật (huyện Bến Lức).

Hậu quả là 3 người thiệt mạng ngay tại chỗ, 1 người tử vong tại bệnh viện, 18 người khác bị thương được đưa đi cấp cứu.

Tài xế gây tai nạn thảm khốc ở Long An đã ra trình diện ảnh 1

Tài xế Phạm Thanh Hiếu – người điều khiển xe đầu kéo gây ra vụ tai nạn ở Bến Lức, Long An. Ảnh: Internet.

Tại buổi họp báo tối 2/1 tại trụ sở UBND tỉnh Long An, đại diện Ban an toàn giao thông tỉnh Long An thông tin: Vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng vào chiều 2/1 giữa xe container và nhiều xe máy, khiến 4 người chết, 18 người bị thương.

Thời điểm xảy ra tai nạn, chiếc xe container biển số 62C-043.48 lưu thông với tốc độ 45km/h, dao động khoảng 54km/h trước khi gây tai nạn. Thời hạn đăng kiểm của xe đến ngày 29/3/2019.

Vị trí xảy ra tai nạn trên quốc lộ 1, đoạn qua ngã tư Bình Nhựt, ấp 3, xã Thạch Đức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An  nằm ngoài khu dân cư. Khu vực này xe container được chạy tốc độ tối đa 70 km/h.

Thượng tá Nguyễn Sơn, Trưởng phòng Hình sự Công an tỉnh Long An cho biết, Cơ quan điều tra chưa xác minh được thông tin cho rằng tài xế có dự tân gia và uống rượu trước khi gây ra tai nạn. Cũng theo thượng tá Sơn, cơ quan công an sẽ sớm khởi tố vụ án để điều tra.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.